Phát hiện hơn 1 tấn mỡ động vật và chân gà không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở thu mua, tập kết mỡ bò và chân gà không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, chiều 15.12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Tân Lâm Hương, Thú y xã Tân Lâm Hương phát hiện tại hộ kinh doanh của anh Phạm Lĩnh (48 tuổi, ở xóm Hương Long, xã Tân Lâm Hương) tập kết 25 bì tải chứa 900kg mỡ bò đã qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh.  

Sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy số mỡ động vật nêu trên dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

150 kg chân gà không rõ nguồn gốc. Ảnh: CA.
150kg chân gà không rõ nguồn gốc của kho đông lạnh Hà Thành ở xã Quang Diệm. Ảnh: CA.

Cũng vào chiều qua, tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp Công an xã Quang Diệm phát hiện tại kho đông lạnh Hà Thành do ông Nguyễn Quang Hậu (59 tuổi, trú thôn 3, xã Quang Diệm) làm chủ đang tập kết 10 thùng chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trọng lượng 150kg.

Sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản xử lý theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hơn 9 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 15.12, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp với cơ quan liên quan niêm phong 3 kho đông lạnh chứa 9 tấn nội tạng lợn tại Công ty TNHH thực phẩm Thuận Phương không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

An Giang: Bắt hơn 40 tấn hạt cà phê không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG – Lực lượng chống buôn lậu bắt hơn 40 tấn hạt cà phê không rõ nguồn gốc.

Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang – Gần Tết, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phát hiện hơn 9 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 15.12, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp với cơ quan liên quan niêm phong 3 kho đông lạnh chứa 9 tấn nội tạng lợn tại Công ty TNHH thực phẩm Thuận Phương không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

An Giang: Bắt hơn 40 tấn hạt cà phê không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG – Lực lượng chống buôn lậu bắt hơn 40 tấn hạt cà phê không rõ nguồn gốc.

Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang – Gần Tết, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.