Phát hiện “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” quy mô lớn ở Huế

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện, xử lý một nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép có quy mô lớn.

Ngày 10.9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Trước đó, tại phòng số 5, nhà trọ 4/47 Lương Văn Can, (phường An Cựu, TP. Huế), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện 3 đối tượng gồm: Hồ Rin (SN 1993), Lê Thị Khánh Huyền (SN 1996, cùng tạm trú tại đường Lương Văn Can) và Hoàng Thị Kim L. (SN 2003, học sinh, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 3 quyển Kinh thánh, khoảng 200 bì thư đựng tiền dâng lễ, số tiền hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, máy móc khác.

Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng Rin, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo, giảng dạy về “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”, danh sách dâng lễ vật của các thành viên.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế có hơn 220 đối tượng tổ chức, người tham gia sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”.

Các đối tượng cầm đầu chủ yếu là từ các tỉnh phía Bắc vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuê phòng trọ hoạt động. Để đánh lừa người dân, các đối tượng thường ngụy trang bằng vỏ bọc là buôn bán, kinh doanh tự do.

“Con mồi” các đối tượng nhắm đến để truyền đạo, trục lợi chủ yếu là những người dễ tin, tò mò, người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật, bế tắc, học sinh, sinh viên để rủ rê, lôi kéo tham gia vào tổ chức.

Với nội dung tuyên truyền cực đoan, phản khoa học như: chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình, không thờ cúng tổ tiên, không làm mà vẫn có ăn.

Nhiều gia đình đã có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này, hàng tháng phải đóng góp 1/10 thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền đạo cho người khác.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn  các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”.

Bên cạnh đó cũng khuyến cào người dân cần phải hết sức tỉnh táo, không tham gia vào tổ chức vi phạm này, tránh vi phạm pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đi theo cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” là mê tín

Lê Thanh Phong |

Gần đây, thông tin trên các kênh khác nhau cho thấy “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” hoạt động trở lại ở một số tỉnh, thành. Vậy là sau một thời gian lắng xuống, các nhóm truyền đạo này bắt đầu xâm nhập vào các làng quê, thôn xóm để dụ dỗ người dân đi theo.

Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan: Học viên bóc mẽ cách “tẩy não” những người tham gia

Trần Tuấn - Phan Loan |

Đối tượng “gieo duyên” của Câu lạc bộ (CLB) Tình Người là tầng lớp trí thức, có địa vị xã hội, có điều kiện kinh tế. Sau khi trải qua các bước sàng lọc thành viên, tổ chức này tiến hành dạy học với sự kiểm soát chặt chẽ. Nhiều người cho rằng, họ như bị “tẩy não”, thành một con người khác khi tham gia các lớp học này.

Bộ Công an đang điều tra hoạt động của "Câu lạc bộ Tình Người"

Phạm Đông - Tùng Giang |

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đang điều tra, xác minh làm rõ tình hình hoạt động của "Câu lạc bộ Tình người" và rà soát các loại hình tương tự để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đi theo cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” là mê tín

Lê Thanh Phong |

Gần đây, thông tin trên các kênh khác nhau cho thấy “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” hoạt động trở lại ở một số tỉnh, thành. Vậy là sau một thời gian lắng xuống, các nhóm truyền đạo này bắt đầu xâm nhập vào các làng quê, thôn xóm để dụ dỗ người dân đi theo.

Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan: Học viên bóc mẽ cách “tẩy não” những người tham gia

Trần Tuấn - Phan Loan |

Đối tượng “gieo duyên” của Câu lạc bộ (CLB) Tình Người là tầng lớp trí thức, có địa vị xã hội, có điều kiện kinh tế. Sau khi trải qua các bước sàng lọc thành viên, tổ chức này tiến hành dạy học với sự kiểm soát chặt chẽ. Nhiều người cho rằng, họ như bị “tẩy não”, thành một con người khác khi tham gia các lớp học này.

Bộ Công an đang điều tra hoạt động của "Câu lạc bộ Tình Người"

Phạm Đông - Tùng Giang |

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đang điều tra, xác minh làm rõ tình hình hoạt động của "Câu lạc bộ Tình người" và rà soát các loại hình tương tự để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi.