Phát hiện hộ kinh doanh men rượu giả nhãn mác

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với công an huyện Thạch Hà, Công an xã Thạch Hội kiểm tra, phát hiện một hộ kinh doanh men rượu có hành vi sang chiết, sản xuất men rượu giả.

Theo đó, vào hồi 10h30 ngày 26.8, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh Trần Hậu Tuấn ở xã Thạch Hội đang sang chiết, sản xuất men rượu giả.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 420 kg men rượu trong đó có 22 kg men rượu được đóng trong 22 gói, bên ngoài bao bì in ấn: “Men rượu gia truyền đặc biệt Lang Vân", đại lý tại  số 10A , đường Lê Huân, Phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Số còn lại không có nhãn mác được đóng trong 14 thùng các tông, đồng thời phát hiện 1 máy ép dán túi nilon cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất men rượu giả.

Men rượu không nhãn mác đã được đóng gói thành có nhãn mác. Ảnh: Ngà Quý.
Men rượu không nhãn mác đã được đóng gói thành có nhãn mác. Ảnh: Ngà Quý.

Làm việc với cơ quan chức năng, hộ kinh doanh Trần Hậu Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc hàng hóa và khai nhận toàn bộ số men nói trên được mua tại Thái Bình, mua bao bì in sẵn tại chợ Vinh (Nghệ An) để đóng gói men, bán cho các quầy hàng tạp hóa bán lẻ trên địa bàn để kiếm lời.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Đồng Nai đồng loạt ra quân xử lý hàng giả, hàng nhập lậu đến hết năm 2020

MINH CHÂU |

Ngày 26.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Đồng Nai đồng loạt ra quân xử lý hàng giả, hàng nhập lậu đến hết năm 2020

MINH CHÂU |

Ngày 26.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.