Phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ Điện Biên vào Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 2.4, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong một đường dây đưa ma túy từ tỉnh Điện Biên vào Đắk Lắk bán kiếm lời.

Trước đó, chiều ngày 30.3, trên đường tránh phía tây TP.Buôn Ma Thuột, một tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội Cảnh sát hình sự của Công an TP.Buôn Ma Thuột đã vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Thành Dương (40 tuổi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Dương bị bắt trên chiếc xe khách chạy tuyến Tuyên Quang - Bình Dương, tạm dừng tại Đắk Lắk. Khám xét trong túi hành lý của Dương, Công an phát hiện có một bịch chất rắn màu trắng dạng tinh thể, khối lượng 1kg. Dương khai đó là ma túy đá.

Dương còn khai rằng, trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã quen biết với Nguyễn Dương Vũ (29 tuổi, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột. Sau khi ra tù, 2 người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Đầu năm 2021, Vũ điện thoại cho Dương đặt mua 1kg ma túy đá và hai bên thống nhất với giá giao dịch là 220 triệu đồng.

Sau đó, Dương đến tỉnh Điện Biên gặp một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ nhân thân lai lịch) mua 1kg ma túy đá với giá 200 triệu đồng. Đến ngày 29.3, Dương đón xe khách vào Đắk Lắk để giao ma túy cho Vũ thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Dương, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Dương Vũ.

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện Vũ cất giấu 7 gói ma túy đá sau vườn chuối với tổng trọng lượng gần 250gram.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn mua bán ma tuý của bệnh nhân trong Bệnh viện Tâm thần TW I

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý ném ma tuý qua cửa sổ phòng dành cho bệnh nhân, cho đàn em đóng vai là tài xế taxi, xe ôm công nghệ ở phía dưới, đi giao cho khách.

Vụ bệnh nhân mua bán ma tuý, công an điều tra có hay không sự tiếp tay

Việt Dũng |

Công an TP Hà Nội xác định việc Nguyễn Xuân Quý mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 có sự tiếp tay của một nhân viên trong bệnh viện. Trách nhiệm của bệnh viện, cũng như sự liên quan đến nhân viên của bệnh viện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong bệnh viện

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I đã cải tạo phòng thành nơi bay lắc, mua bán ma tuý.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thủ đoạn mua bán ma tuý của bệnh nhân trong Bệnh viện Tâm thần TW I

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý ném ma tuý qua cửa sổ phòng dành cho bệnh nhân, cho đàn em đóng vai là tài xế taxi, xe ôm công nghệ ở phía dưới, đi giao cho khách.

Vụ bệnh nhân mua bán ma tuý, công an điều tra có hay không sự tiếp tay

Việt Dũng |

Công an TP Hà Nội xác định việc Nguyễn Xuân Quý mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 có sự tiếp tay của một nhân viên trong bệnh viện. Trách nhiệm của bệnh viện, cũng như sự liên quan đến nhân viên của bệnh viện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong bệnh viện

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I đã cải tạo phòng thành nơi bay lắc, mua bán ma tuý.