Phát hiện đôi nam nữ chết bất thường trong căn nhà thuê ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Khoảng 18h ngày 10.6, người dân khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành (Đồng Nai) phát hiện đôi nam nữ chết bên trong căn nhà thuê tại khu Cầu Xéo và báo công an.

Ngày 11.6, Công an huyện Long Thành phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc đôi nam nữ chết bất thường trong một căn nhà tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h00 ngày 10.6, người dân trình báo với công an địa phương có 2 người (một nam và một nữ) được phát hiện chết bên trong căn nhà tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm và xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, nạn nhân là anh V.M.C (31 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, H.Long Thành) và chị N.T.K.Y (31 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành). Cả hai đã thuê căn nhà trên sống chung như vợ chồng để bán quán nhậu ở khu vực chợ mới Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, anh C đã có vợ con; tuy nhiên, thời gian gần đây, anh này cùng với chị Y thuê lại căn nhà trên để cùng sinh sống và buôn bán quán nhậu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Cty Cường Hưng của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai từng được ưu ái ra sao?

MINH CHÂU |

Công ty TNHH Cường Hưng do ông Đỗ Tịnh là người đại diện theo pháp luật. Ông Đỗ Tịnh là chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó bí thư Đồng Nai. Công ty này từng đã nhận được nhiều “ưu ái” trong các lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bến thuỷ, vật liệu xây dựng từ các “chữ ký” của bà Thanh khi bà còn đảm nhiệm các chức vụ quan trọng ở Đồng Nai.

Công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai bị toà buộc trả nợ 421 tỉ đồng

MINH CHÂU |

Toà án Nhân dân TP. Biên Hoà, Đồng Nai đã tuyên buộc công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - bà Phan Thị Mỹ Thanh - phải trả cho Donacoop số tiền 421 tỉ đồng, cả tiền gốc lẫn lãi.

Tín dụng đen Đồng Nai: Vay 20 triệu đồng trả 100 triệu đồng vẫn chưa hết nợ

MINH CHÂU |

Chị N, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai vay tiền của Trần Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) số tiền 20 triệu đồng với mức lãi 260.000 đồng/ngày. Từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ, còn bị Thiết đe doạ đập phá nhà cửa, bắt cóc con cái.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Hành trình Việt Nam theo đuổi khát vọng thịnh vượng, hùng cường

Vương Trần |

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có thể thấy, khát vọng thường trực, cháy bỏng là độc lập, tự do, văn hiến và cường thịnh. Đại hội XIII của Đảng cũng đã tiếp tục, xác định hành trình xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai các cường quốc năm châu.

Giáp Tết, tiểu thương phải hạ giá, tách cành bán lỗ hoa lan hồ điệp

Hải Danh - Hà Chi |

Cận Tết, thị trường hoa lan vẫn rất ảm đạm do cung lớn hơn cầu. Nhiều tiểu thương chấp nhận xả hàng, giảm giá từ 30 - 50% để chạy đua với thời gian, mong sao bán được hết hoa để còn về quê ăn Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Cty Cường Hưng của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai từng được ưu ái ra sao?

MINH CHÂU |

Công ty TNHH Cường Hưng do ông Đỗ Tịnh là người đại diện theo pháp luật. Ông Đỗ Tịnh là chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó bí thư Đồng Nai. Công ty này từng đã nhận được nhiều “ưu ái” trong các lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bến thuỷ, vật liệu xây dựng từ các “chữ ký” của bà Thanh khi bà còn đảm nhiệm các chức vụ quan trọng ở Đồng Nai.

Công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai bị toà buộc trả nợ 421 tỉ đồng

MINH CHÂU |

Toà án Nhân dân TP. Biên Hoà, Đồng Nai đã tuyên buộc công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - bà Phan Thị Mỹ Thanh - phải trả cho Donacoop số tiền 421 tỉ đồng, cả tiền gốc lẫn lãi.

Tín dụng đen Đồng Nai: Vay 20 triệu đồng trả 100 triệu đồng vẫn chưa hết nợ

MINH CHÂU |

Chị N, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai vay tiền của Trần Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) số tiền 20 triệu đồng với mức lãi 260.000 đồng/ngày. Từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ, còn bị Thiết đe doạ đập phá nhà cửa, bắt cóc con cái.