Phát hiện doanh nghiệp để hàng tấn chất thải trên nền đất, ngoài trời

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 22.6, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh cho biết, vừa kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp vi phạm trong công tác quản lý chất thải tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra phát hiện một Công ty Cơ khí và Xây dựng đóng tại KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch vi phạm trong công tác quản lý chất thải.

Cụ thể: Phát hiện 3 tấn bụi sơn thải, cặn bã sơn và 50 bao bì cứng thải bằng kim loại để trên nền đất, ngoài trời.

Bao bì cứng thải bằng kim loại, cặn bã sơn thải, giẻ lau, vải bảo vệ nhiễm các thành phần nguy hại và các loại chất thải khác phát sinh, được tập kết chung tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra còn phát hiện việc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Cụ thể: Không có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa; mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không kín khít, để nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; không có vật liệu hấp thụ (cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; mái che chưa đảm bảo kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại.

Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản ghi nhận sự việc, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện doanh nghiệp có 40.000 kg cặn thải để trên nền đất ngoài trời

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 14.6, Phòng Cảnh sát môi trường đang phối hợp lập hồ sơ xử lý hành vi quản lý chất thải trái quy định xảy ra tại Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hoà. Doanh nghiệp này có khoảng 40.000 kg cặn thải phát sinh từ quá trình xử lý khí thải lò hơi và lò nhiệt, để trên nền đất, ngoài trời…

Khai quật hơn 42 tấn chất thải nguy hại ở xí nghiệp của Bóng đèn Điện Quang

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày vừa qua (ngày 22.4 – ngày 23.4), Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tiến hành khai quật các vị trí bên trong Xí nghiệp đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (đường số 3, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, TP.Biên Hoà) và phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại.

2 trại chăn nuôi heo bị phạt 150 triệu đồng vì... xả chất thải ô nhiễm

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa xử phạt hành chính 2 cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn hơn 150 triệu đồng về hành vi xả nước thải, vứt xác gia súc mắc bệnh, bị chết... ra môi trường.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phát hiện doanh nghiệp có 40.000 kg cặn thải để trên nền đất ngoài trời

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 14.6, Phòng Cảnh sát môi trường đang phối hợp lập hồ sơ xử lý hành vi quản lý chất thải trái quy định xảy ra tại Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hoà. Doanh nghiệp này có khoảng 40.000 kg cặn thải phát sinh từ quá trình xử lý khí thải lò hơi và lò nhiệt, để trên nền đất, ngoài trời…

Khai quật hơn 42 tấn chất thải nguy hại ở xí nghiệp của Bóng đèn Điện Quang

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày vừa qua (ngày 22.4 – ngày 23.4), Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tiến hành khai quật các vị trí bên trong Xí nghiệp đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (đường số 3, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, TP.Biên Hoà) và phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại.

2 trại chăn nuôi heo bị phạt 150 triệu đồng vì... xả chất thải ô nhiễm

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa xử phạt hành chính 2 cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn hơn 150 triệu đồng về hành vi xả nước thải, vứt xác gia súc mắc bệnh, bị chết... ra môi trường.