Phát hiện cửa hàng ở An Giang chứa hàng ngàn hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang - Từ đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, phát hiện một cửa hàng chứa hàng ngàn đơn vị mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Chiều ngày 7.2, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, qua phản ánh của người dân vào đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi, lực lượng liên ngành phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra phát hiện, tạm giữ số lượng lớn mỹ phẩm, nhang muỗi xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện An Phú.

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra và phát hiện một cửa hàng chứa hàng ngàn đơn vị mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT
Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra và phát hiện một cửa hàng chứa hàng ngàn đơn vị mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT

Trước đó, sau khi xử lý tin báo của quần chúng nhân dân, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã  truyền thông tin đến Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh.

Phối hợp cùng Công an thị trấn An Phú, huyện An Phú tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm Kỳ Sọt, tại ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú do bà Lý Thị Tuyết (sinh năm 1971, trú tại địa chỉ trên) làm chủ, lực lượng chống buôn lậu phát hiện tại cửa hàng và kho chứa hàng ngàn hàng hóa có xuất xứ nước ngoài.

Cận cảnh tang vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT
Cận cảnh tang vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT

Qua kiểm đếm, có trên 3.240 đơn vị sản phẩm là kem dưỡng da, dầu gội… xuất xứ nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ và 500 hộp nhang muỗi xuất xứ Thái Lan.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Tuyết không xuất trình được hoá đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên.

Làm việc với tổ công tác, bước đầu, bà Tuyết thừa nhận hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu và hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ là vi phạm pháp luật.

Tang vật. Ảnh: VT
Tang vật. Ảnh: VT

Tổ công tác bàn giao vụ việc cho Công an huyện An Phú ra quyết định tạm giữ tang vật cùng các giấy tờ liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Bắt xe tải chở bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang – Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt xe tải chở bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc.

An Giang: Thu giữ 35 xe máy không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang - Ngày 19.1, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện một hộ dân trên khu vực biên giới tàng trữ số lượng lớn xe môtô đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Liên tiếp bắt giữ các lô hàng không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Lực lượng Công an huyện Hương Khê những ngày vừa qua đã bắt giữ nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm quần áo, mứt, bánh, kẹo, trái cây, linh kiện điện tử…

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Bắt xe tải chở bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang – Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt xe tải chở bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc.

An Giang: Thu giữ 35 xe máy không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang - Ngày 19.1, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện một hộ dân trên khu vực biên giới tàng trữ số lượng lớn xe môtô đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Liên tiếp bắt giữ các lô hàng không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Lực lượng Công an huyện Hương Khê những ngày vừa qua đã bắt giữ nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm quần áo, mứt, bánh, kẹo, trái cây, linh kiện điện tử…