Phát hiện các vụ vận chuyển trái phép đường kính Thái Lan

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng chức năng liên tục phát hiện các vụ vận chuyển trái phép đường kính do Thái Lan sản xuất, đây là mặt hàng đang được áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tại nước ta.

Ngày 7.10, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện vụ vận chuyển trái phép 14,5 tấn đường kính có dấu hiệu nhập lậu, gian lận thời gian sản xuất và hạn sử dụng.

Theo đó, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), khi kiểm tra ôtô tải đang chạy hướng Nam - Bắc mang BKS 89C-119.19 do ông Nguyễn Văn Thường (xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) điều khiển, lực lượng chức năng đã phát hiện ôtô đang vận chuyển 6,5 tấn đường kính trắng và 8 tấn đường kính vàng do Thái Lan sản xuất. Sản phẩm có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam và không có thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện trên phần lớn bao bì sản phẩm có dấu vết của việc tẩy xóa thông tin ngày sản xuất và hạn sử dụng của hàng hóa. Tổng giá trị tang vật bị tạm giữ khoảng 200 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3.10, lực lượng Quản lý thị trường cũng phát hiện trên ôtô tải mang BKS 37C-170.88 do ông do ông Nguyễn Văn Phước (trú phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, đang chở hơn 7 tấn đường kính vi phạm, trong đó có 5,2 tấn đường kính trắng và 2 tấn đường kính vàng do Thái Lan sản xuất.

Theo khai nhận, số hàng nói trên được vận chuyển từ TP Đông Hà (Quảng Trị) đang trên đường đưa đi tiêu thụ tại TP Hà Nội.

Hiện lực lượng Quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Ngày 15.6.2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT, áp dụng mức thuế chống bán phá giá chính thức là 42,99%, mức thuế chống trợ cấp chính thức là 4,65%, đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam, trong thời hạn 5 năm.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tài xế vận chuyển động vật không có chứng nhận kiểm dịch bị phạt 7 triệu

TỐNG BAO |

Lai Châu - Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp các đơn vị chức năng vừa xử phạt 1 tài xế 7 triệu đồng do vận chuyển động vật không có giấy kiểm dịch.

Bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp

ANH DŨNG |

Điện Biên - Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp.

Anh vợ vận chuyển thuê 2 bánh heroin cho em rể, nhận công 5 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Được em rể thuê vận chuyển 2 bánh heroin từ Điện Biên về Hà Nội bằng xe máy, Lường Văn Ọi đã rủ Lò Văn Hùng đi cùng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tài xế vận chuyển động vật không có chứng nhận kiểm dịch bị phạt 7 triệu

TỐNG BAO |

Lai Châu - Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp các đơn vị chức năng vừa xử phạt 1 tài xế 7 triệu đồng do vận chuyển động vật không có giấy kiểm dịch.

Bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp

ANH DŨNG |

Điện Biên - Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp.

Anh vợ vận chuyển thuê 2 bánh heroin cho em rể, nhận công 5 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Được em rể thuê vận chuyển 2 bánh heroin từ Điện Biên về Hà Nội bằng xe máy, Lường Văn Ọi đã rủ Lò Văn Hùng đi cùng.