Phát hiện cà phê "Con Chồn" thượng hạng "chế" từ 80% đậu nành và 20% cà phê

Vũ Tiến |

Công an TP. Long Xuyên vừa bắt đối tượng sản xuất cà phê chồn giả với 80% là đậu nành.

Chiều tối ngày 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, (An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng sản xuất cà phê chồn giả với 80% là đậu nành.

Theo đó, cơ quan chức năng tạm giam Nguyễn Thị Khanh Em (sinh năm 1973, trú tại khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Khanh Em chủ hộ kinh doanh “Ngọc Sang” sản xuất trà và cà phê.

Đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Khanh Em. Ảnh: VT
Đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Khanh Em. Ảnh: VT

Theo điều tra ban đầu, Khanh Em bắt đầu hoạt động sản xuất cà phê bột Ngọc Sang cho sáng tạo từ năm 2016 và cà phê hiệu “Con chồn” Ngọc Sang thượng hạng (dạng cà phê bột) từ năm 2017. Tuy nhiên, vì muốn giữ “mối” tiêu thụ và có lợi nhuận, Khanh Em đã chỉ đạo cho nhân viên hạ thấp tỷ lệ cà phê trong thành phẩm (80% đậu nành, 20% cà phê) để sản xuất đưa ra thị trường tiêu thụ 2 loại cà phê trên.

Trong tháng 11 và 12.2020 đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 và số 3 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Long Xuyên tổ chức kiểm tra hộ kinh doanh và điểm sản xuất trà, cà phê của Khanh Em làm chủ, phát hiện, tạm giữ 4.968 gói Cà phê hiệu Con Chồn Ngọc Sang thượng hạng (dạng cà phê bột) và Cà phê bột Ngọc Sang đặc biệt cho sáng tạo loại 500g/gói, có giá trị trên 100 triệu đồng.

Tang vật bao bì cà phê chồn giả thu tại cơ sở của Khanh Em. Ảnh: VT
Tang vật bao bì cà phê chồn giả thu tại cơ sở của Khanh Em. Ảnh: VT

Sau thời gian đưa mẫu sản phẩm là tang vật thu giữ tại cơ sở của Khanh Em, đến cơ quan chức năng giám định, mới đây Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh vừa phản hồi thông tin, xác định thành phần Cafein không phù hợp với TCVN 5251-2015 (chỉ tiêu hàm lượng Cafein chỉ từ 0,0010% đến 0,027%).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức “cà phê sung sướng” cho nhiều người giữa lúc giãn cách xã hội

Vũ Tiến |

Một chủ quán ở An Giang vẫn tổ chức “cà phê sung sướng” cho nhiều người giữa lúc giãn cách xã hội.

Ara-Tay: Cà phê arabica “tử tế đến từng hạt” của người Thái - Sơn La

Đỗ Quang Tuấn Hoàng |

Từ những phụ nữ Thái đen chỉ biết trồng, hái và bán cà phê xô, sau ba năm bà con đã làm chủ quy trình chăm sóc, thu hái, chế biến, đánh giá đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản.

Phó Chủ tịch Hà Nội kiểm tra phòng dịch trung tâm thương mại, quán cà phê

Tùng Giang |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trong khi chưa có đủ vaccine tiêm chủng thì người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi cá nhân an toàn, mỗi gia đình an toàn sẽ có một cộng đồng an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tổ chức “cà phê sung sướng” cho nhiều người giữa lúc giãn cách xã hội

Vũ Tiến |

Một chủ quán ở An Giang vẫn tổ chức “cà phê sung sướng” cho nhiều người giữa lúc giãn cách xã hội.

Ara-Tay: Cà phê arabica “tử tế đến từng hạt” của người Thái - Sơn La

Đỗ Quang Tuấn Hoàng |

Từ những phụ nữ Thái đen chỉ biết trồng, hái và bán cà phê xô, sau ba năm bà con đã làm chủ quy trình chăm sóc, thu hái, chế biến, đánh giá đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản.

Phó Chủ tịch Hà Nội kiểm tra phòng dịch trung tâm thương mại, quán cà phê

Tùng Giang |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trong khi chưa có đủ vaccine tiêm chủng thì người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi cá nhân an toàn, mỗi gia đình an toàn sẽ có một cộng đồng an toàn.