Phát hiện buôn lậu laptop đã qua sử dụng qua biên giới

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt vụ buôn lậu laptop đã qua sử dụng qua biên giới.

Tối 25.9, Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 9 đã bắt giữ 01 đối tượng vượt biên vận chuyển 34 laptop đã qua sử dụng từ Campuchia về Việt Nam.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phát hiện vụ vận chuyển laptop đã qua sử dụng bằng xe môtô qua biên giới. Ảnh: CK
Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phát hiện vụ vận chuyển laptop đã qua sử dụng bằng xe môtô qua biên giới. Ảnh: CK

Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 25.9, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 9, Đồn Biên phòng Phú Hữu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong phạm vi đảm nhiệm. Tổ công tác phát hiện 01 xe môtô biển kiểm soát 67-H6. 0159 do Lê Tuấn Kiệt (sinh năm 1989, trú tại ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú) điều khiển đi từ hướng biên giới về Việt Nam qua khu vực cầu Thanh Niên (thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu) có biểu hiện nghi vấn.

Laptop tang vật. Ảnh: CK
Laptop tang vật. Ảnh: CK

Tổ công tác yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra. Qua đó, tổ công tác phát hiện bên trong 02 giỏ chở hàng có 34 laptop các loại (đã qua sử dụng). Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.

Lực lượng Biên phòng thực hiện lấy lời khai ban đầu. Ảnh: CK
Lực lượng Biên phòng thực hiện lấy lời khai ban đầu. Ảnh: CK

Tổ công tác đã lập biên bản và đưa đối tượng, phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Phú Hữu để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ.

Đây được xem như mặt hàng mới trong danh sách hàng nhập lậu qua biên giới tỉnh An Giang nhằm khai thác nhu cầu mua sắm phương tiện học online của học sinh.

Được biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều địa phương tổ chức dạy học theo hình thức online đã khiến nhu cầu mua sắm thiết bị, trong đó có laptop giá bình dân tăng đột biến.

Chiến Khu
TIN LIÊN QUAN

Khan hiếm laptop giá rẻ đầu năm học: Nhộn nhịp thị trường máy tính cũ

Khương Duy |

Khó tìm kiếm laptop giá rẻ tại các chuỗi cửa hàng lớn, nhiều phụ huynh đang tìm kiếm mua máy cũ cho con học trực tuyến. Điều này khiến các chợ máy tính trên mạng xã hội trở nên nhộn nhịp.

Kinh tế 24h: Người dân đổ xô mua laptop; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng

Khương Duy |

Người dân Hà Nội đổ xô mua laptop; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bất chấp COVID-19; Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 1,79%, thấp nhất trong 5 năm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội: Đổ xô mua laptop, nhiều shop cháy hàng, mẫu giá rẻ khan hiếm

Khương Duy |

Trong giai đoạn giãn cách xã hội, người dân và học sinh nhiều địa phương chuyển sang làm việc và học tập tại nhà toàn thời gian. Điều này khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị như laptop, máy tính bảng... tăng cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khan hiếm laptop giá rẻ đầu năm học: Nhộn nhịp thị trường máy tính cũ

Khương Duy |

Khó tìm kiếm laptop giá rẻ tại các chuỗi cửa hàng lớn, nhiều phụ huynh đang tìm kiếm mua máy cũ cho con học trực tuyến. Điều này khiến các chợ máy tính trên mạng xã hội trở nên nhộn nhịp.

Kinh tế 24h: Người dân đổ xô mua laptop; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng

Khương Duy |

Người dân Hà Nội đổ xô mua laptop; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bất chấp COVID-19; Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 1,79%, thấp nhất trong 5 năm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội: Đổ xô mua laptop, nhiều shop cháy hàng, mẫu giá rẻ khan hiếm

Khương Duy |

Trong giai đoạn giãn cách xã hội, người dân và học sinh nhiều địa phương chuyển sang làm việc và học tập tại nhà toàn thời gian. Điều này khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị như laptop, máy tính bảng... tăng cao.