Phát hiện bắt giữ nửa tấn pháo nổ giấu trong ô tô

Việt Dũng |

Trong khi chở gần nửa tấn pháo nổ các loại mua từ Lào Cai mang về tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ, tài xế Nguyễn Xuân Trường bị cảnh sát phát hiện bắt giữ.

Ngày 11.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) bắt giữ vụ vận chuyển gần 500 kg pháo nổ qua địa bàn.

Khoảng 22h30 tối 10.1, tuần tra, kiểm soát tại Km 164 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính ô tô mang biển số 30A-957.XX, do tài xế Nguyễn Xuân Trường (36 tuổi) điều khiển theo hướng Lào Cai - Hà Nội.

Tổ công tác phát hiện trên xe ô tô có 20 thùng các-tông, nghi bên trong chứa pháo nổ.

Ngay sau đó, tài xế Trường thừa nhận, số hàng trên là pháo nổ, trọng lượng gần 500 kg, do nước ngoài sản xuất. Trường mua từ một người không biết tên ở Km178, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổng số tiền 114 triệu đồng.

Số pháo này được Trường mang về tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ.

Tiếp tục khám xét nhà tài xế Nguyễn Xuân Trường ở Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng thu được thêm một số pháo nổ khác.

Vụ việc đang được Công an huyện Văn Yên điều tra, xử lý theo quy định.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ dịp Tết Nguyên đán

Việt Dũng |

Trước tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới và trong nội địa.

3 đối tượng giấu 2 tạ pháo nổ trong thùng xe tải phủ kín thóc để ngụy trang

Phạm Đông |

Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố 3 đối tượng có hành vi vận chuyển 202kg pháo nổ trái phép từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Công an nổ súng truy bắt nam thanh niên vận chuyển pháo nổ trái phép

Hoàn Nhân |

Bị bắt quả tang vận chuyển, mua bán trái phép hàng chục kilogam pháo nổ, nam thanh niên ở Quảng Nam bỏ trốn, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng truy đuổi.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ dịp Tết Nguyên đán

Việt Dũng |

Trước tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới và trong nội địa.

3 đối tượng giấu 2 tạ pháo nổ trong thùng xe tải phủ kín thóc để ngụy trang

Phạm Đông |

Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố 3 đối tượng có hành vi vận chuyển 202kg pháo nổ trái phép từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Công an nổ súng truy bắt nam thanh niên vận chuyển pháo nổ trái phép

Hoàn Nhân |

Bị bắt quả tang vận chuyển, mua bán trái phép hàng chục kilogam pháo nổ, nam thanh niên ở Quảng Nam bỏ trốn, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng truy đuổi.