Phát hiện, bắt giữ hàng loạt đối tượng sản xuất, tàng trữ pháo trái phép

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 14 và 15.12, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ hàng loạt đối tượng vận chuyển, tàng trữ và sản xuất pháo trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 1h15 ngày 15.12, tại tuyến đường Quốc lộ 1T, (đoạn qua địa bàn xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Điệu, sinh năm 1984, (trú tại thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) tàng trữ trái phép 19 hộp pháo hoa nổ, có khối lượng 32,3kg.

Đối tượng Bùi Văn Điệu cùng tang vật thu giữ. Ảnh: Diệu Anh
Đối tượng Bùi Văn Điệu cùng tang vật thu giữ. Ảnh: Diệu Anh

Quá trình làm việc, Bùi Văn Điệu khai do bản thân làm nghề lái xe chạy tuyến Bắc - Nam nên đã tìm mua số pháo trên ở địa bàn tỉnh Quảng Trị, sau đó cất giấu trên xe ôtô mang BKS: 29C-729.69 mang về Ninh Bình để sử dụng và bán kiếm lời…

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Điệu, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 3 hộp pháo hoa nổ có khối lượng 5,1kg và 2 túi bột màu có khối lượng 0,8kg, là tiền chất sử dụng làm thuốc pháo nổ.

Tiếp đó, vào khoảng 10h, cùng ngày, tại tuyến đường Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn thôn Bãi Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình) đã kiểm tra, phát hiện trên xe ôtô chở khách mang BKS: 19F-00744 do Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1987, (trú tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) điều khiển chạy tuyến Phú Thọ - Thanh Hoá có 4 hộp pháo có nhãn mác nước ngoài, trọng lượng 4,3 kg.

Quá trình làm việc, Trần Mạnh Hùng khai số pháo trên là của hành khách đi xe bỏ quên…

13 quả pháo nổ tự chế được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại nhà T.V.Đ. Ảnh: Diệu Anh
13 quả pháo nổ tự chế được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại nhà T.V.Đ. Ảnh: Diệu Anh

Trước đó, vào khoảng 17h, ngày 14.12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện T.V.Đ, sinh năm 2009, (trú tại xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 13 quả pháo các loại, có khối lượng 8,144kg.

Quá trình làm việc, T.V.Đ khai: Tháng 11.2023, có lên mạng xã hội thấy có video hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ nên đã nảy sinh ý định chế tạo pháo để sử dụng và bán cho người có nhu cầu, sau đó Đ đã lên mạng xã hội đặt mua lưu huỳnh, than gỗ... mang về nhà chế tạo pháo thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ…

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Thiếu niên 16 tuổi ở Hải Phòng tham gia hội nhóm kín để giao dịch pháo nổ

Hoàng Khôi |

Chiều 15.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ.

Liên tục phát hiện thanh thiếu niên, học sinh tự chế pháo nổ

TRẦN TUẤN |

Công an địa phương ở Hà Tĩnh vừa phát hiện nhiều vụ việc học sinh, thanh thiếu niên chế tạo pháo nổ.

Nam thanh niên Hải Dương bị bắt về pháo nổ, khám xét nhà phát hiện cả ma túy

Hoàng Thông |

Ngày 5.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Ái Quốc bắt giữ Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1992, ở khu dân cư Vũ Xá, phường Ái Quốc, TP Hải Dương) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đất nền giảm cắt lỗ, có xu hướng tăng nhẹ

ANH HUY |

Do giá bất động sản phụ thuộc vào yếu tố khác như việc triển khai hạ tầng, tăng trưởng kinh tế, thu nhập người dân. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, giá đất nền trong thời gian tới có thể tiếp tục tăng.

Nguồn cát khan hiếm ảnh hưởng đến xây dựng công trình ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo phản ánh của các chủ kinh doanh bến bãi vật liệu và nhà thầu xây dựng, thời gian qua tại tỉnh Thái Bình, nguồn cát san lấp, cát xây dựng trở nên khan hiếm, thiếu hụt đã gây rất nhiều khó khăn cho việc xây dựng, thi công công trình.

Không được thi quá 2 môn tự chọn, học sinh lo ngại giảm tổ hợp xét tuyển

TRÀ MY |

Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT sẽ không cho phép thí sinh thi quá 2 môn lựa chọn. Điều này khiến các thí sinh băn khoăn về việc tổ hợp xét tuyển sẽ giảm.

Sau vụ cháy 11 tàu cá, hàng trăm lao động biển chật vật vì mất việc

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Vụ cháy 11 tàu cá tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) gây thiệt hại tài sản rất lớn. Ngoài việc chủ tàu cá bị thiệt hại tài sản, hàng trăm lao động biển làm việc trên những tàu cá bị cháy này phải chật vật đi tìm việc, tìm tàu khác để xin đi biển.

Nam Định thua trận đầu tiên ở V.League 2023-2024

Thanh Vũ |

Nam Định vừa nhận thất bại 2-3 trước Bình Dương ở vòng 6 Night Wolf V.League 2023-2024.

Thiếu niên 16 tuổi ở Hải Phòng tham gia hội nhóm kín để giao dịch pháo nổ

Hoàng Khôi |

Chiều 15.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ.

Liên tục phát hiện thanh thiếu niên, học sinh tự chế pháo nổ

TRẦN TUẤN |

Công an địa phương ở Hà Tĩnh vừa phát hiện nhiều vụ việc học sinh, thanh thiếu niên chế tạo pháo nổ.

Nam thanh niên Hải Dương bị bắt về pháo nổ, khám xét nhà phát hiện cả ma túy

Hoàng Thông |

Ngày 5.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Ái Quốc bắt giữ Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1992, ở khu dân cư Vũ Xá, phường Ái Quốc, TP Hải Dương) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy.