Phát hiện 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về tình hình dịch bệnh và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch trong ngày 13.10 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại tỉnh ghi nhận 245 trường hợp, tăng 02 trường hợp, cụ thể: T.K.H, SN 1975, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; N.T.T, SN 1976, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

02 trường hợp trên có tiền sử dịch tễ trở về từ tỉnh Long An, ngày 12.10.2021, đã được cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn  834 - Cơ sở 2.

Ngày 12.10.2021 xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện; 02 bệnh nhân đã được tiêm 02 mũi vaccine phòng bệnh COVID-19, hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục cách ly y tế và điều trị.

Lực lượng công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại 9 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh; phát hiện 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không chấp hành tạm dừng hoạt động, phục vụ 30 khách hát, trong đó có 09 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Đề nghị xử phạt 16 trường hợp số tiền 26.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng (Tam Đảo); 03 cơ sở kinh doanh dịch vụ số tiền 40.000.000 đồng về hành vi không chấp hành tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (xã Tam Quan, huyện Tam Đảo); 01 trường hợp số tiền 7.500.000 đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly tại nhà (Lập Thạch).

Lũy kế từ ngày 01.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.737 trường hợp số tiền 7.731.900.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phạt 15 triệu đồng 4 người vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch

QUỲNH CHI |

Tính từ ngày 31.7 đến nay đã qua 73 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh vẫn siết chặt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Một trường hợp mắc COVID-19 mới tại Vĩnh Phúc đã tiêm 2 mũi vaccine

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 11.10.

Vĩnh Phúc: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân tại huyện Lập Thạch

Lục Văn Quân |

Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp với ban chuyên môn của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho 450 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH FWKK, Công ty TNHH Goldentech và Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vĩnh Phúc: Phạt 15 triệu đồng 4 người vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch

QUỲNH CHI |

Tính từ ngày 31.7 đến nay đã qua 73 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh vẫn siết chặt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Một trường hợp mắc COVID-19 mới tại Vĩnh Phúc đã tiêm 2 mũi vaccine

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 11.10.

Vĩnh Phúc: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân tại huyện Lập Thạch

Lục Văn Quân |

Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp với ban chuyên môn của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho 450 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH FWKK, Công ty TNHH Goldentech và Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch.