NGHỆ AN:

Phát hiện 80 người tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Q.ĐẠI |

Theo cơ quan chức năng Nghệ An, toàn tỉnh hiện có khoảng 80 người tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, chủ yếu ở TP.Vinh và một số ít ở các huyện như: 

Hưng Nguyên, Thanh Chương, Tân Kỳ, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa (ngoài ra có một số là sinh viên ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nam Định đang học ở các trường đại học, cao đẳng ở TP.Vinh). Đơn cử, ngày 29.4.2018, Công an TP.Vinh bắt quả tang 12 đối tượng tổ chức sinh hoạt trái phép “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại nhà số 501-01, chung cư Golden City 3 tại địa bàn xã Nghi Phú, TP.Vinh. Nhóm này do Hoàng Xuân Quỳnh (SN 1980) là chủ nhà đồng thời cũng là người đứng đầu. Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, kinh sách liên quan đến việc truyền đạo trái pháp luật và sẽ có biện pháp xử lý.

Q.ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Công an Gia Lai cảnh báo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" truyền bá "Mê tín dị đoan"

ĐÌNH VĂN |

Ngày 11.5, Công an (CA) tỉnh Gia Lai đã phát thông báo, khuyến cáo người dân tỉnh Gia Lai tránh bị dụ dỗ tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

"Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" hoạt động ở Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 11.5, đại tá Hoàng Long-Trưởng Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết,  đơn vị vừa làm rõ một số đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo nhiều người dân ở trên địa bàn tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”.

Thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ "tắt điện" khi nghe tiếng công an

HẢI ĐĂNG |

Phát hiện hai vợ chồng anh chị (trú thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) sắp tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ, người nhà đã nhanh chóng liên hệ với thành viên của tổ chức nói trên và dọa sẽ báo công an. Lập tức thành viên "hội thánh" tắt điện thoại, “bỏ của chạy lấy người”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Công an Gia Lai cảnh báo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" truyền bá "Mê tín dị đoan"

ĐÌNH VĂN |

Ngày 11.5, Công an (CA) tỉnh Gia Lai đã phát thông báo, khuyến cáo người dân tỉnh Gia Lai tránh bị dụ dỗ tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

"Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" hoạt động ở Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 11.5, đại tá Hoàng Long-Trưởng Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết,  đơn vị vừa làm rõ một số đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo nhiều người dân ở trên địa bàn tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”.

Thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ "tắt điện" khi nghe tiếng công an

HẢI ĐĂNG |

Phát hiện hai vợ chồng anh chị (trú thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) sắp tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ, người nhà đã nhanh chóng liên hệ với thành viên của tổ chức nói trên và dọa sẽ báo công an. Lập tức thành viên "hội thánh" tắt điện thoại, “bỏ của chạy lấy người”.