Phát hiện 75 "dân chơi" dương tính ma túy ở vũ trường Phương Đông

H.V |

Kiểm tra vũ trường Phương Đông ở TP Đà Nẵng, qua test nhanh lực lượng công an phát hiện 75 trường hợp dương tính với ma túy.

Lúc 0h25 ngày 20.5, công an quận Hải Châu đã đồng loạt kiểm tra vũ trường Phương Đông (số 20, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thử test 190 trường hợp, phát hiện 75 trường hợp dương tính với ma túy.

Ngoài ra, thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoạt động kinh doanh vũ trường; hồ sơ môi trường; phát hiện 216 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ.

Đây là vũ trường có quy mô lớn nhất, tồn tại hơn 20 năm ở TP.Đà Nẵng. Sau nhiều lần bị cháy, vũ trường này được xây dựng mới trở lại và hình thành cả chuỗi các dịch vụ cao cấp về khách sạn, karaoke, bar, vũ trường... với nhiều trang bị hiện đại, có cả nhân viên vũ công người nước ngoài.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục làm rõ.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra quán bar trong đêm, phát hiện 80 “dân chơi” dương tính ma túy

H.V |

Sáng 3.5, tại quán bar F3Club (số 54 Chi Lăng, Hải Châu 2, Đà Nẵng), lực lượng công an kiểm tra nhanh và phát hiện 80 trường hợp dương tính với ma túy.

Bán hàng ngàn viên thuốc lắc vào bar, vũ trường ở Sài Gòn

P.B |

Chuyên cung cấp hàng ngàn viên thuốc lắc, ma túy mỗi ngày vào quán bar, vũ trường, băng nhóm này lấy “hàng” từ Campuchia về và thường mang theo súng khi đánh hàng...

Báo động tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp: Cần “đánh mạnh” vào quán bar, vũ trường

Nhóm PV Thời sự |

Việc một số đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ sử dụng ma túy tổng hợp công khai tại các quán bar, vũ trường, đêm nhạc hội... đang là vấn đề nhức nhối (vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc vừa qua tại Hà Nội là một điển hình).

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Kiểm tra quán bar trong đêm, phát hiện 80 “dân chơi” dương tính ma túy

H.V |

Sáng 3.5, tại quán bar F3Club (số 54 Chi Lăng, Hải Châu 2, Đà Nẵng), lực lượng công an kiểm tra nhanh và phát hiện 80 trường hợp dương tính với ma túy.

Bán hàng ngàn viên thuốc lắc vào bar, vũ trường ở Sài Gòn

P.B |

Chuyên cung cấp hàng ngàn viên thuốc lắc, ma túy mỗi ngày vào quán bar, vũ trường, băng nhóm này lấy “hàng” từ Campuchia về và thường mang theo súng khi đánh hàng...

Báo động tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp: Cần “đánh mạnh” vào quán bar, vũ trường

Nhóm PV Thời sự |

Việc một số đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ sử dụng ma túy tổng hợp công khai tại các quán bar, vũ trường, đêm nhạc hội... đang là vấn đề nhức nhối (vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc vừa qua tại Hà Nội là một điển hình).