Phát hiện 565 vụ giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ái Vân |

Trong năm 2020, các lượng lượng đã phát hiện 565 vụ giả danh các cơ quan, tổ chức nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Ban Chỉ đạo 138/CP vừa có báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 trong đó chỉ ra tình hình, diễn biến của các loại tội phạm trong năm qua.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 138/CP cho biết, thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực với các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn và gia tăng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Tình trạng trộm cắp, lừa đảo, mua bán thông tin thẻ tín dụng xảy ra nhiều, nhất là các vụ lừa đảo thương mại điện tử, giả danh cơ quan chức năng. Theo Ban Chỉ đạo 138/CP, trong năm 2020, các lượng lượng đã phát hiện 565 vụ giả danh các cơ quan, tổ chức nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, một nhóm đối tượng giả danh là cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt tài sản gần 2 tỉ đồng đã bị phát hiện tại Thanh Hoá. Ảnh: CATH
Mới đây, một nhóm đối tượng giả danh là cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt tài sản gần 2 tỉ đồng đã bị phát hiện tại Thanh Hoá. Ảnh: CATH

Bên cạnh đó, các hoạt động quảng cáo, mua bán giấy tờ giả; mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm, diễn ra công khai trên không gian mạng. Dẫn chứng cụ thể được nêu ra như vụ phát hiện tại khoản “Mua bán, trao đổi súng quân dụng”, “Shop mua bán súng K54, K59 các loại ship toàn quốc” đăng bài viết, video quảng cáo nhận cung cấp các loại súng, kèm theo video hướng dẫn sử dụng.

Mặt khác, hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo, vàng, ngoại hối, chứng khoán trái phép có xu hướng gia tăng. Tình trạng đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn xảy ra ở nhiều địa phương với số tiền đặc biệt lớn. Ví dụ như vụ Phí Văn Huấn tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền khoảng 64.000 tỉ đồng qua mạng trực tuyến Powgs.com xảy ra tại Hà Nội; vụ Lê Tuấn Vinh cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 20.000 tỉ đồng theo đường dây liên tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nghệ An. Hà Tĩnh triệt xoá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỉ đồng.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Bắt giữ 5 đối tượng cướp tài sản liên tuyến, liên huyện

Trần Lâm |

Ham chơi, lô đề cờ bạc, nghiện game nên một số đối tượng dùng dao khống chế người đi đường cướp của. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 7.1.

Thanh Hóa: Bắt nhóm đối tượng chuyên dùng dao đe dọa, cướp tài sản trên đê

QUÁCH DU |

Nhóm đối tượng (ở Thanh Hóa) lợi dụng đêm tối, dùng dao đe dọa cướp tài sản của người dân, khi đi trên đoạn đê vắng.

Con nghiện cướp giật tài sản không thành, còn bị tịch thu xe

Vũ Tiến |

Để có tiền mua ma túy sử dụng, một con nghiện đã ra tay cướp giật tài sản nhưng không thành, còn bị tịch thu xe.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thanh Hóa: Bắt giữ 5 đối tượng cướp tài sản liên tuyến, liên huyện

Trần Lâm |

Ham chơi, lô đề cờ bạc, nghiện game nên một số đối tượng dùng dao khống chế người đi đường cướp của. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 7.1.

Thanh Hóa: Bắt nhóm đối tượng chuyên dùng dao đe dọa, cướp tài sản trên đê

QUÁCH DU |

Nhóm đối tượng (ở Thanh Hóa) lợi dụng đêm tối, dùng dao đe dọa cướp tài sản của người dân, khi đi trên đoạn đê vắng.

Con nghiện cướp giật tài sản không thành, còn bị tịch thu xe

Vũ Tiến |

Để có tiền mua ma túy sử dụng, một con nghiện đã ra tay cướp giật tài sản nhưng không thành, còn bị tịch thu xe.