Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lúc rạng sáng

Việt Dũng |

Rạng sáng nay (27.7), nhóm 5 người quốc tịch Trung Quốc sau khi đi thuyền nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và chuẩn bị di chuyển vào TP.Hồ Chí Minh thì bị phát hiện.

Rạng sáng 27.7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - C08, Bộ Công an) thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tới khoảng 5h sáng, tổ công tác phát hiện ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-57510 do tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Khánh Hòa) có biểu hiện nghi vấn. Dừng xe kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 5 người quốc tịch Trung Quốc và 1 phụ xe.

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai.

“5 trường hợp trên đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP.Hồ Chí Minh thì bị tổ công tác bắt giữ”, chỉ huy  Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết.

Vụ việc và đối tượng được bàn giao tới Công an tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, nhằm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Công điện của Cục trưởng Cục CSGT về việc thực hiện một số giải pháp trong phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT) thực hiện tăng cường tuần tra trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Quá trình tuần tra, đơn vị tập trung vào các lỗi nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như: Điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, không đúng quy định; chở hàng quá tải… Đối tượng tập trung kiểm soát là nhóm xe vận tải hành khách, hàng hóa…

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

trần vương |

* Từ 16 giờ ngày 26.7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động trong phòng, chống dịch COVID-19.

* Giám sát người nhập cảnh để bịt lỗ hổng vành đai phòng chống dịch.

* Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại Quảng Ninh: Nhiều đối tượng bị khởi tố.

* Tây Nguyên ứng phó, không để xảy ra “dịch chồng dịch’’.

Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và qua vụ việc có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

TPHCM: Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

MINH QUÂN |

Lãnh đạo TPHCM yều cầu Công an TPHCM vận động người dân phát hiện người nhập cảnh trái phép vào thành phố và xử lý nghiêm những đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào TPHCM.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Trần Thùy |

Chiều 26.7, Công an Đà Nẵng xác nhận hiện đang di lí đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

trần vương |

* Từ 16 giờ ngày 26.7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động trong phòng, chống dịch COVID-19.

* Giám sát người nhập cảnh để bịt lỗ hổng vành đai phòng chống dịch.

* Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại Quảng Ninh: Nhiều đối tượng bị khởi tố.

* Tây Nguyên ứng phó, không để xảy ra “dịch chồng dịch’’.

Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và qua vụ việc có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

TPHCM: Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

MINH QUÂN |

Lãnh đạo TPHCM yều cầu Công an TPHCM vận động người dân phát hiện người nhập cảnh trái phép vào thành phố và xử lý nghiêm những đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào TPHCM.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Trần Thùy |

Chiều 26.7, Công an Đà Nẵng xác nhận hiện đang di lí đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.