Phát hiện 48 đối tượng ngoại tỉnh đến Khánh Hòa cho vay tín dụng

Nhiệt Băng |

Cơ quan công an đã lập danh sách 17 điểm với 48 đối tượng là người các tỉnh phía Bắc vào hoạt động cho vay tín dụng tại Khánh Hòa.

Ngày 9.7, hoạt động cho vay "tín dụng đen" đang diễn biến phức tạp đã được cử tri phản ánh đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Trả lời, UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng trên địa bàn mặc dù chưa xảy ra các vụ việc lớn, nhưng "tín dụng đen" vẫn đang có xu hướng hoạt động ngày càng nhiều, tinh vi.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã kiểm tra, rà soát, lập danh sách 17 điểm với 48 đối tượng là người các tỉnh phía Bắc vào hoạt động cho vay tín dụng. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện, hung khí, đồng thời xử lý hành chính 7 vụ (7 đối tượng, 2 cơ sở).

Công an tỉnh được giao trách nhiệm kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, các địa điểm, nơi quảng cáo liên quan đến "tín dụng đen", đặc biệt là đối với các hoạt động đòi nợ, siết nợ thuê trái pháp luật...

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức truyền thống (như lô đề, đá gà, xóc dĩa, bài 52 lá...) vẫn diễn biến phức tạp. Xuất hiện tình trạng người Trung Quốc đến địa bàn thuê nhà, sử dụng mạng internet để tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Các đối tượng tổ chức đánh bạc thường gắn liền với hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, kéo theo băng nhóm đòi nợ thuê, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Mạnh tay với “tín dụng đen” ở miền Tây

Kỳ Quan |

“Tín dụng đen” đang len lỏi đến vùng nông thôn miền Tây, gây bao hệ lụy cho nhiều gia đình và xã hội. Các địa phương miền Tây đang “mạnh tay” với “tín dụng đen” nhằm hạn chế tác động xấu đến người dân.

Núp bóng cầm đồ cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" 360%/năm

NGƯỜI LAO ĐỘNG |

Lợi dụng việc mở tiệm cầm đồ, Lê Văn Lương ở Thanh Hóa đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" 10.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 360%/năm).

Bùng phát “tín dụng đen”, công nhân khốn đốn

HÀ ANH CHIẾN |

Các hoạt động vay tiền, “vay nhanh không cần thế chấp”, “nhận tiền ngay tại nhà”… là những chiêu thức quảng cáo rầm rộ ở các khu nhà trọ, khu công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai đang khiến nhiều người dân, công nhân lao động “dính” phải.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mạnh tay với “tín dụng đen” ở miền Tây

Kỳ Quan |

“Tín dụng đen” đang len lỏi đến vùng nông thôn miền Tây, gây bao hệ lụy cho nhiều gia đình và xã hội. Các địa phương miền Tây đang “mạnh tay” với “tín dụng đen” nhằm hạn chế tác động xấu đến người dân.

Núp bóng cầm đồ cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" 360%/năm

NGƯỜI LAO ĐỘNG |

Lợi dụng việc mở tiệm cầm đồ, Lê Văn Lương ở Thanh Hóa đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" 10.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 360%/năm).

Bùng phát “tín dụng đen”, công nhân khốn đốn

HÀ ANH CHIẾN |

Các hoạt động vay tiền, “vay nhanh không cần thế chấp”, “nhận tiền ngay tại nhà”… là những chiêu thức quảng cáo rầm rộ ở các khu nhà trọ, khu công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai đang khiến nhiều người dân, công nhân lao động “dính” phải.