Khánh Hòa

Phát hiện 30 trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép

N.B |

Qua kiểm tra, các đơn vị chức năng tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và xử lý nghiêm 30 trường hợp khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép hoạt động trên sông Cái, đoạn qua huyện Diên Khánh và TP Nha Trang. 

Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Khánh Hòa vào sáng 11.1.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, ngoài 30 trường hợp bị phát hiện, các đơn vị chức năng liên quan đã bố trí lực lượng lập các chốt kiểm soát 24/24, làm rào chắn đi vào các bãi trái phép, xử lý phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép theo quy định.

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2017, tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh đất, đá, cát sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng vi phạm luật khoáng sản còn diễn biến phức tạp.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Cửu Thanh Tâm (36 tuổi, trú TP.Nha Trang, Khánh Hòa), về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tâm là giám đốc Cty TNHH TM và khai thác Thịnh Phát, có trụ sở tại thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Điều tra ban đầu, Tâm cùng đồng phạm thành lập Cty, khai thác cát trái phép, sau đó móc nối với một số đối tượng khác mua bán hóa đơn để hợp thức hóa số tài nguyên khai thác được trong nhiều năm.

Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018, tạm ngưng cấp phép mới các hoạt động khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; tăng cường công tác hậu kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, kiên quyết kiến nghị thu hồi hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp đối với các trường hợp tái vi phạm theo thẩm quyền...

N.B
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.