Phát hiện 3 vụ thu gom khẩu trang rồi xuất lậu qua biên giới

HƯNG THƠ |

Đầu tháng 3.2020 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 3 vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Ngày 12.3, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ vận chuyển trái phép 65.000 khẩu trang y tế trái phép.

Cụ thể, ngày 10.3, Chi cục Hải quan tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện ôtô biển kiểm soát 75B-011.74 do ông Tôn Thất Thiện (sinh năm 1967, trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế), điều khiển chứa 1.300 hộp khẩu trang (tổng cộng 65.000 cái) y tế do Việt Nam sản xuất. Số khẩu trang này không có giấy tờ hợp lệ.

Trước đó, 7h ngày 4.3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện ông Phonsay Kayyakham (sinh năm 1988, trú tỉnh Savannakhet, Lào) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát Lào chở 14.700 khẩu trang y tế.

Người đàn ông này khai nhận, đã nhờ người mua khẩu trang ở tỉnh Nghệ An, rồi chuyển đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, sau đó tìm cách chuyển sang Lào bán kiếm lời.

7h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tiếp tục phát hiện ông Trương Văn Tú (sinh năm 1986, trú huyện Hướng Hoá) vận chuyển 12.500 khẩu trang y tế.

Cả 3 vụ việc nói trên được phát hiện ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Hiện, 27.200 khẩu trang do ông Phonsay Kayyakham và Trương Văn Tú vận chuyển trái phép đã bị tịch thu, đề xuất chuyển giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị quản lý. Đồng thời, 2 người này bị phạt hành chính mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội

Khánh Linh |

Do cần tiền tiều xài cá nhân, Nguyễn Văn Hào đã lập tài khoản facebook "Hào Culi" để rao bán khẩu trang, lừa đảo số tiền 45 triệu đồng của người mua.

Lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Trần Lâm |

Lợi dụng dịch COVID-19, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương đã lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt lên đến 1,5 tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

An Giang: Bắt giữ hai vụ xuất lậu tổng cộng 36.000 khẩu trang y tế

Lục Tùng |

Chỉ trong một ngày, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận xuất lậu khẩu trang y tế với số lượng lớn qua biên giới.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thái Bình: Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội

Khánh Linh |

Do cần tiền tiều xài cá nhân, Nguyễn Văn Hào đã lập tài khoản facebook "Hào Culi" để rao bán khẩu trang, lừa đảo số tiền 45 triệu đồng của người mua.

Lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Trần Lâm |

Lợi dụng dịch COVID-19, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương đã lừa đảo bán khẩu trang trên mạng, chiếm đoạt lên đến 1,5 tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

An Giang: Bắt giữ hai vụ xuất lậu tổng cộng 36.000 khẩu trang y tế

Lục Tùng |

Chỉ trong một ngày, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận xuất lậu khẩu trang y tế với số lượng lớn qua biên giới.