Phát hiện 27 kiện hàng “quà lưu niệm” chuyển qua bưu điện là... dao, mã tấu

Nguyên Dũng |

Ngày  7.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang phối hợp với Bưu điện tỉnh này hoàn tất hồ sơ để truy tìm, xử lý người gửi, nhận 27 kiện hàng gửi qua đường bưu điện, bên ngoài ghi “quà lưu niệm” nhưng thực chất bên trong chứa… dao, mã tấu.

Trước đó,  sáng 6.7, qua kiểm tra 27 kiện hàng chuyển đến Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phòng PC45 Công an tỉnh này và Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh phát hiện bên trong chứa 29 con dao, mã tấu cùng nhiều loại hung khí nguy hiểm khác.

27 kiện hàng chuyển đến Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là dao, mã tấu. Ảnh: Công an cung cấp
27 kiện hàng chuyển đến Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là dao, mã tấu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ghi trên các bao bì bưu kiện, số hàng hóa này được gửi từ các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội, người nhận hàng là các cá nhân có địa chỉ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bên ngoài bao bì gửi đề dòng chữ “hàng dễ vỡ”. Ngoài ra, nhằm tránh việc bị truy xuất thông tin người gửi, trên các kiện hàng ở phần người gửi  ghi là “quà lưu niệm” mà không ghi rõ địa chỉ cụ thể.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra, phát hiện 27 kiện hàng chuyển qua bưu điện là dao, mã tấu và hung khí nguy hiểm khác. Ảnh: Công an cung cấp
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra, phát hiện 27 kiện hàng chuyển qua bưu điện là dao, mã tấu và hung khí nguy hiểm khác. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, thời gian gần đây tình trạng lợi dụng dịch vụ bưu điện để vận chuyển các loại hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu... từ các tỉnh phía Bắc vào địa bàn tỉnh này diễn ra phức tạp. Chỉ 2 tháng gần đây, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện 3 vụ, thu giữ gần 100 hung khí.

Số hung khí này nếu không được phát hiện và bắt giữ kịp thời có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nếu rơi vào tay tội phạm.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân giao nộp hàng trăm vũ khí, súng tự chế, đạn dược

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau gần 3 tháng vận động, Công an TP.Cần Thơ đã vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí quân dụng, hàng trăm công cụ hỗ trợ và hàng ngàn viên đạn các loại.

Rò rỉ hình ảnh vũ khí không ngờ được sử dụng trong vụ đụng độ Trung-Ấn

Lê Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc được cho là đã sử dụng những cây gậy sắt có hàn đinh trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Ông Putin: Nga sẽ khiến các nước ngạc nhiên về vũ khí siêu thanh

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ gây ngạc nhiên cho các đối tác bởi khả năng đối phó với vũ khí siêu thanh của mình.

Huế: Hiệu quả sau khi vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

PHÚC ĐẠT - VĂN CÓI |

Ngày 11.6, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều vũ khí và công vụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cần Thơ: Người dân giao nộp hàng trăm vũ khí, súng tự chế, đạn dược

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau gần 3 tháng vận động, Công an TP.Cần Thơ đã vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí quân dụng, hàng trăm công cụ hỗ trợ và hàng ngàn viên đạn các loại.

Rò rỉ hình ảnh vũ khí không ngờ được sử dụng trong vụ đụng độ Trung-Ấn

Lê Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc được cho là đã sử dụng những cây gậy sắt có hàn đinh trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Ông Putin: Nga sẽ khiến các nước ngạc nhiên về vũ khí siêu thanh

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ gây ngạc nhiên cho các đối tác bởi khả năng đối phó với vũ khí siêu thanh của mình.

Huế: Hiệu quả sau khi vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

PHÚC ĐẠT - VĂN CÓI |

Ngày 11.6, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều vũ khí và công vụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.