Kết quả khảo sát tín hiệu thông tin di động trong căn nhà số 10, phố 5/8, phường Ka Long, tín hiệu mạng thông tin di động 3G của nhà mạng Việt Nam hoạt động bình thường. Tại thời điểm kiểm tra, những người Trung Quốc ngừng sử dụng, tháo dỡ, tự nguyện giao nộp thiết bị kích sóng di động nêu trên.
Đoàn kiểm tra đã phổ biến quy định, hướng dẫn những người Trung Quốc không sử dụng, mua bán, trao đổi thiết bị kích sóng di động và chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về tần số vô tuyến điện.
Theo ông Đoàn Lê Văn – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V - hiện các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra xem nhóm người Trung Quốc trên sử dụng máy Repeater vào việc gì, bởi về mặt nguyên tắc, loại máy này sẽ kích tất cả các sóng điện thoại mà máy bắt được.
Trao đổi với Lao Động, một chuyên gia về công nghệ thông tin cho biết, việc sử dụng máy Repeater khá phổ biến ở các căn hộ khuất sóng điện thoại di động các chung cư cao tầng.
Tuy nhiên, nếu máy Repeater gây nhiễu đối với các sóng điện thoại của các nhà mạng khác thì có khả năng máy tập trung kích sóng của một nhà mạng nhất định. Lâu nay, tại khu vực giáp biên, ở một số vị trí có sự trùng lấn giữa sóng điện thoại di động của hai nước.
Theo chuyên gia này, cần phải xác minh xem nhóm người Trung Quốc trên có dùng máy kích sóng điện thoại di động Trung Quốc để phục vụ việc đánh bạc qua mạng tại TP Móng Cái, nhằm tránh sự theo dõi, truy bắt của các cơ quan chức năng Trung Quốc hay không?