Phát hiện 100 con heo bẩn bốc mùi hôi thối chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khi cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra một hộ ngụ tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom đã phát hiện 2 người đang xẻ thịt 100 con heo chết bốc mùi hôi thối có tổng trọng lượng khoảng 1.100 kg đang chuẩn bị "tuồn" ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9.5, Đội quản lý thị trường số 3 - Cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai - cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Mạnh Thảo (42 tuổi), ngụ ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Quyết định trên được ban hành sau khi Đội kiểm tra, phát hiện hộ ông Thảo đang thực hiện lọc thịt 100 con heo chết đang bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng khoảng 1.100 kg thịt heo.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hà Anh Chiến

Cụ thể, Đội quản lý thị trường số 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Mạnh Thảo bằng hình thức phạt tiền 7 triệu đồng vì hành vi “giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh” và phạt tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký”.

Tổng số tiền phạt 14,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ số sản phẩm trên theo quy định.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trước đó, vào lúc 2h30' sáng ngày 8.5, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra và phát hiện tại hộ ông Nguyễn Mạnh Thảo đang thực hiện lọc thịt heo có biểu hiện bốc mùi hôi thối.

Tại hiện trường, có 2 người đang thực hiện việc lọc khoảng 1.100 kg thịt heo có biểu hiện bốc mùi hôi thối.

Theo ghi nhận, heo chết được bày tràn lan trên nền xi măng cáu bẩn, ruồi nhặng bu đầy.

Theo lời khai ban đầu, lô hàng trên được lấy từ một hộ dân khác cũng tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh và được nhập về vào lúc 0h ngày 8.5 với số lượng 1.100 kg (100 con heo).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Lỗ hổng trong công tác kiểm soát heo chết ở trang trại

Thanh Chân - Chân Phúc |

Lỗ hổng trong công tác kiểm soát heo chết ở trang trại; TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh tiểu học; Cháy lớn sát ký túc xá, sinh viên Đại học Sư phạm TPHCM hoảng loạn;... là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.4.

Vụ biến heo chết thành bê thui: Cơ sở sản xuất giò chả bẩn ngưng hoạt động

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài "Phù phép heo chết thành bê thui, giò chả", cơ sở sản xuất giò chả bẩn mà Báo Lao Động phản ánh đã bị lực lượng chức năng kiểm tra và đã ngưng hoạt động.

Cơ sở “phù phép” heo chết thành bê thui bị đình chỉ, xử phạt 7 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với cơ sở "phù phép" heo chết thành bê thui.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nóng Sài Gòn: Lỗ hổng trong công tác kiểm soát heo chết ở trang trại

Thanh Chân - Chân Phúc |

Lỗ hổng trong công tác kiểm soát heo chết ở trang trại; TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh tiểu học; Cháy lớn sát ký túc xá, sinh viên Đại học Sư phạm TPHCM hoảng loạn;... là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.4.

Vụ biến heo chết thành bê thui: Cơ sở sản xuất giò chả bẩn ngưng hoạt động

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài "Phù phép heo chết thành bê thui, giò chả", cơ sở sản xuất giò chả bẩn mà Báo Lao Động phản ánh đã bị lực lượng chức năng kiểm tra và đã ngưng hoạt động.

Cơ sở “phù phép” heo chết thành bê thui bị đình chỉ, xử phạt 7 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với cơ sở "phù phép" heo chết thành bê thui.