Phát hiện 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

H.VINH |

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9.2019 đến đầu tháng 10.2019.

Ngày 9.10, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện 10 người mang quốc tịch Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo đó, tối 8.10, Đội An ninh Công an Hải Châu, TP.Đà Nẵng phối hợp với các đội nghiệp vụ tiến hành kiểm tra lưu trú tại ngôi nhà số 105 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 10 người quốc tịch Trung Quốc (từ 24 tuổi đến 31 tuổi) không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Cả 10 người đều không có thông tin lưu trú tại phường và hệ thống khai báo thông tin lưu trú của Công an TP. Đà Nẵng.

Các đối tượng gồm Wu Jian Xiong (sinh năm 1991), Su Wei Long (sinh năm 1991), Wo Weizdong (sinh năm 1992), Wu Wen Be (sinh năm 1990), Wu Liang Cai (sinh năm 1992), Wang Liang Gui (sinh năm 1991), Kang Tie Hui (sinh năm 1988), Wu Liang Hui (sinh năm 1995), Wu Wen Wei (sinh năm 1990) và Wu Shi Ren (sinh năm 1992).

Trong đó, 2 trường hợp có hộ chiếu, 6 trường hợp chỉ có căn cước công dân và 2 trường hợp không xuất trình giấy tờ tùy thân.

Theo Công an quận Hải Châu, số người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9.2019 đến đầu tháng 10.2019.

Ngoài ra, công an còn phát hiện 15 máy tính, 11 điện thoại, 5 thiết bị phát sóng cùng số tiền 66,5 triệu đồng và 979 Nhân dân tệ. Các đối tượng không thừa nhận là chủ sở hữu và sử dụng các thiết bị trên.

Hiện, công an quận Hải Châu đã tiến hành lập biên bản vụ việc, niêm phong, tạm giữ giấy tờ cùng toàn bộ số tiền và số thiết bị trên nhằm phục vụ công tác điều tra.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng xử lý phản ánh người Trung Quốc đứng tên đất

THUỲ TRANG |

Ngày 30.9, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng xử lý phản ánh "21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người Trung Quốc".

Người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn": Hành trình phá án

H.VINH |

Liên quan đến vụ bắt nhóm người Trung Quốc dụ dỗ trẻ vị thành niên đóng phim “người lớn”, Công an TP.Đà Nẵng cho biết những đối tượng này rất ngoan cố, quanh co chối tội.

Khởi tố bị can 5 người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn"

H.VINH |

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tháng đối với 5 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam liên quan đến vụ nhóm người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng xử lý phản ánh người Trung Quốc đứng tên đất

THUỲ TRANG |

Ngày 30.9, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng xử lý phản ánh "21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người Trung Quốc".

Người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn": Hành trình phá án

H.VINH |

Liên quan đến vụ bắt nhóm người Trung Quốc dụ dỗ trẻ vị thành niên đóng phim “người lớn”, Công an TP.Đà Nẵng cho biết những đối tượng này rất ngoan cố, quanh co chối tội.

Khởi tố bị can 5 người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn"

H.VINH |

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tháng đối với 5 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam liên quan đến vụ nhóm người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn".