Phạt đến 20 triệu nếu không thực hiện quy định hạn chế tập trung đông người

Nguyễn Hà |

Cá nhân có thể bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng, trong khi đó tổ chức bị phạt đến 20.000.000 đồng nếu không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 3.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo bắt đầu từ ngày 2.4 sẽ tăng cường kiểm tra, những trường hợp nào không nằm trong diện được đi ra ngoài đường phải xử phạt tất cả trường hợp này.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, có các mức xử phạt rõ cho từng trường hợp vi phạm các lỗi trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể:

Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng.

Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7.000.000 đồng.

Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh COVID-19 bị phạt tiền tối đa đến 2.000.000 đồng.

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 20.000.000 đồng đối với tổ chức.

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19 thì bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 20.000.000 đồng đối với tổ chức.

Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng;

Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10.000.000 đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác.

Các cửa ngõ thực hiện việc đo thân nhiệt. Ảnh: Phạm Đông
Các cửa ngõ thực hiện việc đo thân nhiệt. Ảnh: Phạm Đông

Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự

Người nào khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự

Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể bị tiển tối đa đến 15.000.000 đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán ba, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự .

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Phải đưa Bồ Đề, Long Biên vào khu vực cảnh báo đỏ

Nhóm PV |

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, Quận Long Biên phải đi kiểm tra, đôn đốc người dân tại khu vực Bồ Đề, tuyệt đối hạn chế mức thấp nhất ra khỏi nhà, đặc biệt khi có thêm khách Thuỵ Điển mắc COVID-19 từng ở khách sạn khu vực này. Vì vậy Bồ Đề, Long Liên phải đưa vào khu vực cảnh báo đỏ, nếu không sẽ tạo ra ổ dịch COVID-19 mới.

Chợ thuốc Hapulico đông đúc giữa dịch COVID-19

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) báo cáo, có ý kiến phản ánh về việc chợ thuốc Hapulico đến lấy thuốc, nhập hàng đông đúc, quận đã kiểm tra và xử lý.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ tịch Hà Nội: Phải đưa Bồ Đề, Long Biên vào khu vực cảnh báo đỏ

Nhóm PV |

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, Quận Long Biên phải đi kiểm tra, đôn đốc người dân tại khu vực Bồ Đề, tuyệt đối hạn chế mức thấp nhất ra khỏi nhà, đặc biệt khi có thêm khách Thuỵ Điển mắc COVID-19 từng ở khách sạn khu vực này. Vì vậy Bồ Đề, Long Liên phải đưa vào khu vực cảnh báo đỏ, nếu không sẽ tạo ra ổ dịch COVID-19 mới.

Chợ thuốc Hapulico đông đúc giữa dịch COVID-19

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) báo cáo, có ý kiến phản ánh về việc chợ thuốc Hapulico đến lấy thuốc, nhập hàng đông đúc, quận đã kiểm tra và xử lý.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"