Phạt chủ tài khoản facebook 10 triệu vì đăng tin thất thiệt về dịch Corona

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng triệu tập chủ tài khoản facebook đăng tin dịch bệnh Corona xuất hiện tại Hải Phòng để điều tra, xử phạt hành chính.

Tối 30.1, Công an TP. Hải Phòng thông tin, cơ quan chức năng vừa xác minh, xử lý chủ tài khoản facebook đăng tin thất thiệt về dịch bệnh Corona xuất hiện tại Hải Phòng.

Cụ thể, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hải Phòng đã nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ. Theo đó chủ facebook cá nhân đó tên là Vũ Thị N.T, trú ở quận Ngô Quyền, sử dụng trang facebook cá nhân có tên T. K... Vào 1h sáng ngày 26.1 (tức mùng 2 Tết âm lịch), T đăng bài viết có nội dung: "Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc Corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại Khoa Lây Bệnh viện Việt Tiệp...".

Sau khi đăng, chỉ trong một thời gian ngắn, bài viết đã có gần 600 lượt chia sẻ. Đến 22h cùng ngày, chủ facebook cá nhân trên đã gỡ bài. Ngay khi thông tin được đăng trên mạng, các cơ quan chức năng đã khẩn trương xác minh làm rõ: Trong ngày (26.1), tại Bệnh viện Việt Tiệp không có trường hợp nào nghi nhiễm Corona…

Ngày 30.1, cơ quan chức năng triệu tập  Vũ Thị N.T lên làm việc. Vũ Thị N.T thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận của mình đã vi phạm các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời bày tỏ sự hối hận, không lường trước được hậu quả của hành vi tung tin đồn thất thiệt kia…

Căn cứ điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Vũ Thị N.T số tiền 10 triệu đồng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona tại sân bay Cát Bi

Đặng Luân |

Tối 29.1, trong khi chờ lên máy bay xuất phát từ TP Hồ Chí Minh ra TP Hải Phòng, hai mẹ con hành khách Vũ Thị Thanh T. có biểu hiện ngứa họng, khó thở, sốt, không ho, không hắt hơi, nghi nhiễm virus corona...

Người lao động rửa tay, đeo khẩu trang trước khi vào xưởng

Mai Dung |

Để phòng ngừa dịch bệnh do virus corona, người lao động Công ty TNHH Yazaki Việt Nam Hải Phòng rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang trước khi quét mã vân tay, bắt đầu ca làm việc.

Hải Phòng chưa có ca nghi nhiễm virus corona nào như mạng xã hội lan truyền

Đặng Luân |

Trước thông tin Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) ghi nhận một trường hợp bị sốt nghi nhiễm viêm phổi do virus corona (nCoV), lãnh đạo bệnh viện thông tin chính thức về sự việc này.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona tại sân bay Cát Bi

Đặng Luân |

Tối 29.1, trong khi chờ lên máy bay xuất phát từ TP Hồ Chí Minh ra TP Hải Phòng, hai mẹ con hành khách Vũ Thị Thanh T. có biểu hiện ngứa họng, khó thở, sốt, không ho, không hắt hơi, nghi nhiễm virus corona...

Người lao động rửa tay, đeo khẩu trang trước khi vào xưởng

Mai Dung |

Để phòng ngừa dịch bệnh do virus corona, người lao động Công ty TNHH Yazaki Việt Nam Hải Phòng rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang trước khi quét mã vân tay, bắt đầu ca làm việc.

Hải Phòng chưa có ca nghi nhiễm virus corona nào như mạng xã hội lan truyền

Đặng Luân |

Trước thông tin Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) ghi nhận một trường hợp bị sốt nghi nhiễm viêm phổi do virus corona (nCoV), lãnh đạo bệnh viện thông tin chính thức về sự việc này.