Phạt chủ quán karaoke có nhiều nhân viên mắc COVID-19 hơn 27 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND huyện Nghi Xuân vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Văn Toản (chủ quán karaoke An Hồng ở thị trấn Xuân An) tổng số tiền hơn 27 triệu đồng do có nhiều vi phạm, trong đó có vi phạm trong lĩnh vực y tế phòng chống dịch.

Theo đó, phạt ông Toản tổng số tiền là 27,5 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Phạt tiền 12,5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày; phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi để người khác lợi dụng sử dụng chất ma tuý trong khu vực mình quản lý.

Trước đó, vào khoảng 1h35' ngày 3.11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra hoạt động tại cơ sở kinh doanh karaoke An Hồng đã phát hiện có một số vi phạm như nêu trên.

Quán karaoke An Hồng ít ngày trước xuất hiện nhiều nhân viên mắc COVID-19. Tiến hành truy vết, lực lượng chức năng xác định có gần 400 người là F1. Một số F1 sau đó đã dương tính với SARS-CoV-2.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh dừng hoạt động karaoke, xông hơi, massage

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo kể từ 12h hôm nay (14.11) dừng một số hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Thành phố Hà Tĩnh cho học trực tiếp trở lại, chỉ trừ các lớp có F0

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh vừa ký văn bản cho phép kể từ thứ Hai (ngày 15.11) tới đây, các trường học trên địa bàn được học trực tiếp trở lại, trừ những lớp học có ca mắc COVID-19 (F0).

Dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh phức tạp, một xã trở thành vùng nguy cơ rất cao

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh trong gần một tuần nay diễn biến phức tạp với số ca mắc trong cộng đồng cao. Hiện huyện Kỳ Anh có xã Kỳ Thượng trở thành vùng nguy cơ rất cao, xã Lâm Hợp nguy cơ cao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Tĩnh dừng hoạt động karaoke, xông hơi, massage

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo kể từ 12h hôm nay (14.11) dừng một số hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Thành phố Hà Tĩnh cho học trực tiếp trở lại, chỉ trừ các lớp có F0

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh vừa ký văn bản cho phép kể từ thứ Hai (ngày 15.11) tới đây, các trường học trên địa bàn được học trực tiếp trở lại, trừ những lớp học có ca mắc COVID-19 (F0).

Dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh phức tạp, một xã trở thành vùng nguy cơ rất cao

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh trong gần một tuần nay diễn biến phức tạp với số ca mắc trong cộng đồng cao. Hiện huyện Kỳ Anh có xã Kỳ Thượng trở thành vùng nguy cơ rất cao, xã Lâm Hợp nguy cơ cao.