Phát bánh kẹo trước cổng trường, 1 công ty ở Lâm Đồng bị phạt 50 triệu

Hữu Long |

Lâm Đồng - Doanh nghiệp phát bánh kẹo trước cổng trước cho học sinh ăn và sau đó các cháu có triệu chứng đau bụng. Địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này 50 triệu đồng.

Ngày 14.4, UBND TP Đà Lạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Quảng cáo - Thương mại Bầu Trời Xanh (có trụ sở chính ở TP HCM).

Theo quyết định, công ty này bị xử phạt vì đã thực hiện hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng: Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

Trước đó vào sáng 28.3, một nhóm người đi ôtô nhỏ phát nước ngọt, kẹo, bánh miễn phí cho học sinh trường THCS Nguyễn Du (TP Đà Lạt) trước cổng trường.

Phát hiện sự việc, nhà trường ngăn cản không cho học sinh nhận và sử dụng bánh kẹo này.  Không lâu sau, 2 học sinh có các triệu chứng đau bụng, được đưa lên y tế trường theo dõi.

Lãnh đạo trường THCS Nguyễn Du đã báo cáo vụ việc lên Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đà Lạt, cơ quan công an để nắm bắt, xác minh thông tin.

Công an TP Đà Lạt đến nay đã có kết quả xác minh về chiếc xe ôtô nói trên. Theo đó, từ ngày 27-28.3, ông L.T.L (trú  Đắk Lắk) thuê 4 nhân viên và một ôtô 16 chỗ để đi quảng bá tiếp thị sản phẩm và đã phát nhiều nước uống, bánh, kẹo tại 6 điểm trên địa bàn TP Đà Lạt, trong đó có trường THCS Nguyễn Du.

Ông L là nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Quảng cáo - Thương mại Bầu Trời Xanh, được công ty phân công thực hiện chương trình khuyến mại tại Lâm Đồng.

Hành vi phát bánh kẹo tại các trường học của ông L vi phạm các quy định về "Hành vi vi phạm trong hoạt động khuyến mại", cụ thể là "khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân".

Đến nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Quảng cáo - Thương mại Bầu Trời Xanh cũng được cơ quan chức năng tại Đà Lạt mời lên làm việc và thừa nhận nội dung vi phạm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân khiến cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ của Hương Giang sẽ bị xử phạt

ĐÔNG DU |

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết  đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng chung kết cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2023 vào tối 8.4 nhưng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment không chấp hành mà vẫn tổ chức.

Vụ khách Trung Quốc tố quán chặt chém: Xử phạt chủ quán 20,75 triệu đồng

Hữu Long |

Nha Trang - Địa phương đã ra quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Thạnh Sương số tiền 20,75 triệu đồng. Trước đó, 3 vị khách Trung Quốc tố quán "chặt chém" 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản.

Nghệ An: Phòng khám đa khoa Lê Lợi bị xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau khi bị xử phạt, thu hồi giấy phép, Phòng khám đa khoa Thái Dương được lập hồ sơ “tái sinh” trở lại với tên gọi Phòng khám đa khoa Lê Lợi và tiếp tục sai phạm, bị xử phạt nhiều lần và bị đình chỉ 2 tháng.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Nguyên nhân khiến cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ của Hương Giang sẽ bị xử phạt

ĐÔNG DU |

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết  đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng chung kết cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2023 vào tối 8.4 nhưng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment không chấp hành mà vẫn tổ chức.

Vụ khách Trung Quốc tố quán chặt chém: Xử phạt chủ quán 20,75 triệu đồng

Hữu Long |

Nha Trang - Địa phương đã ra quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Thạnh Sương số tiền 20,75 triệu đồng. Trước đó, 3 vị khách Trung Quốc tố quán "chặt chém" 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản.

Nghệ An: Phòng khám đa khoa Lê Lợi bị xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau khi bị xử phạt, thu hồi giấy phép, Phòng khám đa khoa Thái Dương được lập hồ sơ “tái sinh” trở lại với tên gọi Phòng khám đa khoa Lê Lợi và tiếp tục sai phạm, bị xử phạt nhiều lần và bị đình chỉ 2 tháng.