Phạt 90 triệu đồng nhóm người tổ chức nhậu, hát karaoke trong mùa dịch

NHẬT HỒ |

6 người tại tỉnh Cà Mau tổ chức nhậu, hát karaoke trong thời gian hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19 bị phạt tổng cộng 90 triệu đồng.

Chiều 9.6, UBND TP.Cà Mau tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H. chủ quán nhậu Huyền Cát Tường ở phường 8, TP.Cà Mau với số tiền 15 triệu đồng.

Lý do bà H. bị phạt hành chính vì vi phạm điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 177 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cùng với hành vi vi phạm nêu trên, 5 người khách cùng nhậu và ca hát với bà H. cũng bị phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng/người.

Như Báo Lao Động đưa tin, vào khoảng 20h ngày 2.6, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ phòng, chống dịch COVID-19, Phường 8, TP.Cà Mau phát hiện 6 người (gồm 1 nữ chủ quán và 5 khách) tập trung ăn nhậu, hát karaoke bằng loa kẹo kéo tại quán nhậu Huyền Cát Tường, khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở và lập biên bản xử lý theo quy định, nhóm người trên đã lớn tiếng và có hành vi bất hợp tác.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kể từ 0h ngày 1.6 đến ngày 7.6, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống chỉ được phục vụ không quá 4 khách/bàn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1,5m giữa các bàn, không quá 10 khách trong một phòng kín.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức nhậu ngay mùa dịch, 6 người bị đề nghị phạt nặng

NHẬT HỒ |

6 người tại phường 8 (Thành phố Cà Mau) tổ chức ăn nhậu trong thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã bị đề xuất phạt mỗi người 15 triệu đồng.

Xử lý nhóm người ghé quán nhậu mừng... kết thúc cách ly phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Kết thúc thời gian cách ly tập trung phòng COVID-19, theo quy định phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, thế nhưng 23 người trú tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) lại di chuyển vào quán nhậu để ăn mừng.

Xử nghiêm người tụ tập ăn nhậu để chống dịch

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dịch bệnh căng thẳng, tỉnh Bắc Giang phải phong tỏa một số địa bàn, khu công nghiệp để dập dịch, thì có những người tụ tập ăn nhậu, chống đối, bị xử phạt hành chính và bị khởi tố.

Bắc Giang: Tụ tập ăn nhậu, 6 người bị phạt 215 triệu đồng

Vân Trường |

Tụ tập ăn cơm uống rượu khi dịch đang phức tạp tại Bắc Giang, 5 người đàn ông đã bị phạt 215 triệu đồng, 1 người khác bị khởi tố vì chống người thi hành công vụ.

Tầm soát COVID-19 ở quán nhậu: "Tôi xin lấy mẫu vì... tiếp xúc nhiều người"

Chân Phúc |

55 thực khách và nhân viên nhà hàng đã được Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận Bình Thạnh (TPHCM) phối hợp với Trung tâm y tế quận lấy mẫu tầm soát COVID-19 trong đêm 21.5.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổ chức nhậu ngay mùa dịch, 6 người bị đề nghị phạt nặng

NHẬT HỒ |

6 người tại phường 8 (Thành phố Cà Mau) tổ chức ăn nhậu trong thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã bị đề xuất phạt mỗi người 15 triệu đồng.

Xử lý nhóm người ghé quán nhậu mừng... kết thúc cách ly phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Kết thúc thời gian cách ly tập trung phòng COVID-19, theo quy định phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, thế nhưng 23 người trú tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) lại di chuyển vào quán nhậu để ăn mừng.

Xử nghiêm người tụ tập ăn nhậu để chống dịch

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dịch bệnh căng thẳng, tỉnh Bắc Giang phải phong tỏa một số địa bàn, khu công nghiệp để dập dịch, thì có những người tụ tập ăn nhậu, chống đối, bị xử phạt hành chính và bị khởi tố.

Bắc Giang: Tụ tập ăn nhậu, 6 người bị phạt 215 triệu đồng

Vân Trường |

Tụ tập ăn cơm uống rượu khi dịch đang phức tạp tại Bắc Giang, 5 người đàn ông đã bị phạt 215 triệu đồng, 1 người khác bị khởi tố vì chống người thi hành công vụ.

Tầm soát COVID-19 ở quán nhậu: "Tôi xin lấy mẫu vì... tiếp xúc nhiều người"

Chân Phúc |

55 thực khách và nhân viên nhà hàng đã được Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận Bình Thạnh (TPHCM) phối hợp với Trung tâm y tế quận lấy mẫu tầm soát COVID-19 trong đêm 21.5.