Phạt 7,5 triệu đồng thanh niên xúc phạm cảnh sát giao thông trên facebook

Văn Đức |

Công an tỉnh Yên Bái vừa quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với L.X.C về hành vi cung cấp thông tin sai sự thuật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội facebook.

Theo đó, ngày 26.5, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội facebook, Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) phát hiện tài khoản faceboook Xuân Chắc đăng tải hình ảnh 2 cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm việc kèm theo bình luận xúc phạm uy tín, danh dự cảnh sát giao thông.

Công an huyện Lục Yên đã tổ chức xác minh nội dung, hình ảnh đăng tải và chủ sở hữu tài khoản Faceboook Xuân Chắc.

Qua đó, xác định tài khoản trên là của L.X.C, SN 1987, trú tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Qua đấu tranh L.X.C thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận, ngày 26.5, đối tượng này đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh 02 cán bộ CSGT Công an huyện Lục Yên kèm theo nội dung bình luận xúc phạm uy tín, danh dự cảnh sát giao thông.

Trước đó, vào hồi 08h40 phút ngày 26.5, tổ CSGT Công an huyện Lục Yên phối hợp với Công an xã Minh Chuẩn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông và phòng, chống COVID-19 tại tuyến đường liên xã Tân Lĩnh – Minh Chuẩn đã phát hiện L.X.C điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và mời L.X.C về trụ sở UBND xã để làm việc. Quá trình làm việc, L.X.C đã dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh cán bộ CSGT và sau đó đăng tải lên mạng xã hội bằng tài khoản Facebook Xuân Chắc nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự 02 đồng chí CSGT này.

Công an huyện đã củng cố hồ sơ, lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.X.C về hành vi cung cấp thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội đồng thời đề nghị Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.X.C đối với các hành vi nêu trên.

Căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 2.6, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt hành chính L.X.C với mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Bị xúc phạm danh dự, kiện ra tòa là văn minh

Lê Thanh Phong |

Tình trạng nhiều người lên mạng xã hội xúc phạm đến cá nhân, tổ chức khá phổ biến. Có người lên mạng cãi qua cãi lại, nhưng có người kiện ra tòa cho nhanh. Ví dụ như trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng vừa bị kiện.

Yên Bái: Bốc đầu xe máy, nam thanh niên bị phạt 4,2 triệu đồng

Văn Đức |

Ngày 1.6, đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã lập biên bản xử phạt trường hợp đi xe môtô không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe, gây mất an toàn giao thông.

Cận cảnh cây cầu tạm "thách thức tử thần" gần 30 năm giữa lòng TP Yên Bái

Văn Đức |

Hàng chục hộ dân thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, TP. Yên Bái hàng chục năm nay khao khát có một cây cầu kiên cố để thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Bị xúc phạm danh dự, kiện ra tòa là văn minh

Lê Thanh Phong |

Tình trạng nhiều người lên mạng xã hội xúc phạm đến cá nhân, tổ chức khá phổ biến. Có người lên mạng cãi qua cãi lại, nhưng có người kiện ra tòa cho nhanh. Ví dụ như trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng vừa bị kiện.

Yên Bái: Bốc đầu xe máy, nam thanh niên bị phạt 4,2 triệu đồng

Văn Đức |

Ngày 1.6, đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã lập biên bản xử phạt trường hợp đi xe môtô không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe, gây mất an toàn giao thông.

Cận cảnh cây cầu tạm "thách thức tử thần" gần 30 năm giữa lòng TP Yên Bái

Văn Đức |

Hàng chục hộ dân thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, TP. Yên Bái hàng chục năm nay khao khát có một cây cầu kiên cố để thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế.