Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ lên Facebook xúc phạm chính quyền

Vân Trường |

Tức tối vì con dâu bị phạt 4 triệu đồng về hành vi vứt rác không đúng nơi quy định nên khi thấy công an xã triển khai lực lượng kiểm tra các trường hợp có hành vi vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường, bà Nga đã dùng điện thoại chụp hình đăng Facebook kèm những lời xúc phạm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Dương Thị Vân Nga (sinh năm 1975, trú tại xóm Đồn, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh  Thái Nguyên) với mức phạt 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải trạng thái xúc phạm uy tín UBND xã Úc Kỳ (huyện Phú Bình) trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, vào ngày 18.2, con dâu bà Nga bị chính quyền xã Úc Kỳ xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định. Hôm sau, bà Nga đi qua khu vực Cống Ngọc Long II, xóm Soi 1, xã Úc Kỳ thấy công an xã này đang triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện các trường hợp có hành vi vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường theo kế hoạch của UBND. Tức tối vì chuyện con dâu bị phạt, bà Nga đã rút điện thoại ra chụp hình và đăng lên Facebook kèm những lời chửi bới, xúc phạm cán bộ xã Úc Kỳ.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã triệu tập bà Nga đến trụ sở để làm rõ vấn đề.

Tại cơ quan công an, bà Nga thừa nhận hành vi đăng tải bài viết nêu trên để nói xấu lực lượng Công an xã Úc Kỳ là do nhận thức còn hạn chế.

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nga số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm G, Khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

3 đối tượng dùng Facebook lừa đảo bán khẩu trang phòng dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.2, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng việc bán khẩu trang y tế để phòng dịch COVID-19.

Bắt người phụ nữ lập Facebook ảo lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tài sản

Tuấn Quỳnh |

Nắm bắt nhu cầu của người dân mua khẩu trang để phòng dịch corona, Thúy lập Facebook ảo rồi đăng bài bán khẩu trang với giá rẻ. Chỉ đợi đến khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng liền ngắt liên lạc với họ để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

3 đối tượng dùng Facebook lừa đảo bán khẩu trang phòng dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.2, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng việc bán khẩu trang y tế để phòng dịch COVID-19.

Bắt người phụ nữ lập Facebook ảo lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tài sản

Tuấn Quỳnh |

Nắm bắt nhu cầu của người dân mua khẩu trang để phòng dịch corona, Thúy lập Facebook ảo rồi đăng bài bán khẩu trang với giá rẻ. Chỉ đợi đến khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng liền ngắt liên lạc với họ để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.