Phạt 7 năm tù kẻ cưa trộm hàng loạt cây hoa giấy ven đường ở Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 22.6, TAND TP.Vũng Tàu đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ (SN 1970) 7 năm tù giam do đã trộm, hủy hoại hàng loạt cây hoa giấy trên những tuyến đường ở Vũng Tàu.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 12.2020 đến tháng 2.2021, trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, 2 tháng 9 TP Vũng Tàu xuất hiện tình trạng hàng loạt cây hoa giấy bị cưa mất thân khiến cây chết. Bên cạnh đó, tại xã Long Sơn cũng có một nhà dân bị mất trộm một chậu cây hoa giấy.

Qua trình báo của đơn vị liên quan và người dân, cơ quan điều tra đã xác minh, bắt giữ Nguyễn Văn Vũ cùng tang vật.

Qua đấu tranh khai thác, Vũ thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đã cưa, trộm hoa giấy đem về ươm để bán lấy tiền tiêu xài.

Tổng cộng Vũ đã trộm 1 cây hoa giấy và hủy hoại 24 cây hoa giấy trên nhiều tuyến đường, tổng giá trị tài sản thiệt hại được định giá là hơn 301 triệu đồng. Với hành vi của mình, Vũ đã bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị truy tố 2 tội danh là "trộm cắp tài sản" và "hủy hoại tài sản".

Nhận định hành vi của Vũ là gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, mỹ quan đô thị... cần thiết phải cách ly khỏi xã hội, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ hình phạt 1 năm tù với tội "Trộm cắp tài sản", 6 năm tù với tội "Hủy hoại tài sản", tổng cộng hình phạt là 7 năm tù giam.

Ngoài ra, Vũ còn có trách nhiệm phải bồi thường cho Công ty CPPT Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu số tiền hơn 292 triệu đồng cho số cây hoa giấy lâu năm đã bị phá hoại.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

2 đối tượng lĩnh án 22 năm tù vì buôn bán 39 tiêu bản rùa biển

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án buôn bán tiêu bản rùa biển lớn nhất phát hiện trong năm 2020, với án phạt tổng cộng lên tới 22 năm tù cho hai đối tượng trong vụ án.

Hà Nội: Tuyên phạt cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ 12 năm tù

Việt Dũng |

Lê Tuấn, 40 tuổi, không còn làm việc tại ngân hàng Agribank song nói với ông N. có cách giải quyết nợ xấu để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của bị hại.

Nóng nhất 24h: Tuyên phạt 11 năm tù cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Sân bay Nội Bài đông nghẹt người trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5; Thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nam; Tuyên phạt 11 năm tù cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng...

Đánh em ruột rồi bỏ mặc giữa đường, anh trai lãnh án 10 năm tù

BẢO TRUNG |

Ngày 16.4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Hoang Niê (SN 1989 (xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lãnh án 10 năm tù về tội “Giết người”.

Lai Châu: Vận chuyển gấu con, lĩnh án 3 năm tù

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên (ENV), chiều ngày 18.3, Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) vừa tuyên phạt đối tượng Sùng A Dơ (34 tuổi, trú tại Bản Pá Bon, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm”.

Cựu đại úy quân đội lĩnh án 14 năm tù vì lừa đảo “chạy” trường

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.3, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Dũng (44 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) 14 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Yêu" bạn gái nhỏ, thanh niên lĩnh án 2 năm tù

Thanh Vũ |

Toà án Nhân dân (TAND) huyện Bình Chánh (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long 2 năm về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

2 đối tượng lĩnh án 22 năm tù vì buôn bán 39 tiêu bản rùa biển

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án buôn bán tiêu bản rùa biển lớn nhất phát hiện trong năm 2020, với án phạt tổng cộng lên tới 22 năm tù cho hai đối tượng trong vụ án.

Hà Nội: Tuyên phạt cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ 12 năm tù

Việt Dũng |

Lê Tuấn, 40 tuổi, không còn làm việc tại ngân hàng Agribank song nói với ông N. có cách giải quyết nợ xấu để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của bị hại.

Nóng nhất 24h: Tuyên phạt 11 năm tù cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Sân bay Nội Bài đông nghẹt người trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5; Thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nam; Tuyên phạt 11 năm tù cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng...

Đánh em ruột rồi bỏ mặc giữa đường, anh trai lãnh án 10 năm tù

BẢO TRUNG |

Ngày 16.4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Hoang Niê (SN 1989 (xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lãnh án 10 năm tù về tội “Giết người”.

Lai Châu: Vận chuyển gấu con, lĩnh án 3 năm tù

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên (ENV), chiều ngày 18.3, Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) vừa tuyên phạt đối tượng Sùng A Dơ (34 tuổi, trú tại Bản Pá Bon, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm”.

Cựu đại úy quân đội lĩnh án 14 năm tù vì lừa đảo “chạy” trường

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.3, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Dũng (44 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) 14 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Yêu" bạn gái nhỏ, thanh niên lĩnh án 2 năm tù

Thanh Vũ |

Toà án Nhân dân (TAND) huyện Bình Chánh (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long 2 năm về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".