Phạt 5 triệu đồng trường hợp tẩy xoá tờ khai y tế khi vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 15.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa xử phạt hành chính 5 triệu đồng trường hợp tẩy xóa tờ khai y tế để qua chốt cầu Nghìn.

Trước đó, vào hồi 19h ngày 12.9, Tổ công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của thành phố ở chốt cầu Nghìn (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) phát hiện 2 trường hợp có dấu hiệu gian dối trong khai báo y tế để qua chốt.

Qua làm việc, Công an xã Hưng Nhân xác định, chị P.T.T (sinh năm 1997, trú tại xã Đông Hải) và chị V.T.T (sinh năm 1992, trú xã An Thái cùng huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đi xe máy từ tỉnh Thái Bình sang TP.Hải Phòng. Khi qua chốt cầu Nghìn, cả 2 không vào khai báo y tế mà xuất trình lực lượng chức năng 2 tờ giấy khai báo y tế đã bị tẩy xóa nhằm qua chốt.

Ngay sau đó, Công an xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị P.T.T về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền”. Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo ra quyết định hành chính xử phạt chị P.T.T số tiền 5 triệu đồng và nhắc nhở chị V.T.T.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng thu phí, ưu tiên người nhà tiêm vaccine

Đặng Luân |

Chiều 14.9, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6470/UBND-VX về việc định hướng phân bổ 100.000 liều vaccine AstraZeneca và tổ chức tiêm trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng thành lập 2 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2021.

Hải Phòng sẽ ưu tiên về đi lại, kinh doanh với người tiêm đủ 2 mũi vaccine

Mai Dung |

Ngày 10.9, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 6390/UBND-XV về việc tiêm vaccine Sinopharm và cách ly y tế đối với người từ vùng dịch vào thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng thu phí, ưu tiên người nhà tiêm vaccine

Đặng Luân |

Chiều 14.9, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6470/UBND-VX về việc định hướng phân bổ 100.000 liều vaccine AstraZeneca và tổ chức tiêm trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng thành lập 2 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2021.

Hải Phòng sẽ ưu tiên về đi lại, kinh doanh với người tiêm đủ 2 mũi vaccine

Mai Dung |

Ngày 10.9, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 6390/UBND-XV về việc tiêm vaccine Sinopharm và cách ly y tế đối với người từ vùng dịch vào thành phố.