Phạt 5 triệu đồng đối tượng trốn cách ly, tìm cách vượt biên

ĐÌNH TRỌNG |

Đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Bình Phước tìm cách vượt biên trái phép bị công an bắt lại được. Chính quyền địa phương đã ra quyết định phạt 5 triệu đồng để răn đe.

Ngày 14.8, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã có quyết định xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng đối với Vũ Mạnh Cường (28 tuổi, ngụ xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng).

Cường bị xử phạt về hành vi trốn khỏi khu cách ly tập trung theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 10 của Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, lúc 5h30 ngày 10.8, Vũ Mạnh Cường đã trốn khỏi khu cách ly tập trung của Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Bù Đốp đã đề nghị công an huyện và các ngành chức năng tổ chức truy tìm, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Bù Đăng phối hợp thực hiện truy tìm.

Đến 17h30 ngày 10.8, khi Vũ Mạnh Cường đang lẩn trốn tại ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp để tìm cách vượt biên sang Campuchia trốn cách ly thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Vũ Mạnh Cường sau đó tiếp tục được bàn giao để cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp. Trước đó, Cường cũng bị bắt và buộc phải cách ly tập trung khi đang vượt biên trái phép sang Campuchia.

Theo ghi nhận, hiện tại tỉnh Bình Phước chưa ghi nhận ca dương tính với COVID-19.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công an cảnh báo dấu hiệu lừa đảo qua giao dịch mua bán Lan “đột biến gene"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.8, Công an tỉnh Bình Phước đã phát đi cảnh báo về dấu hiệu hình thức lừa đảo mới thông qua giao dịch mua bán lan đột biến gene.

Bình Dương: Xe ben lộng hành, tông xe công an để tẩu thoát

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn xe ben ở Bình Dương vào khu khai thác và vận chuyển đất mặt trái phép bị công an truy đuối. Một xe ben táo tợn tông thẳng vào xe công an để hòng chạy thoát.

Bình Phước: Khẩn trương dập bệnh bạch hầu và phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước đã phát hiện trường hợp mắc bệnh bạch hầu đầu tiên. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tổ chức triển khai nhiều biện pháp khẩn trương dập bệnh bạch hầu và phòng chống COVID-19.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Công an cảnh báo dấu hiệu lừa đảo qua giao dịch mua bán Lan “đột biến gene"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.8, Công an tỉnh Bình Phước đã phát đi cảnh báo về dấu hiệu hình thức lừa đảo mới thông qua giao dịch mua bán lan đột biến gene.

Bình Dương: Xe ben lộng hành, tông xe công an để tẩu thoát

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn xe ben ở Bình Dương vào khu khai thác và vận chuyển đất mặt trái phép bị công an truy đuối. Một xe ben táo tợn tông thẳng vào xe công an để hòng chạy thoát.

Bình Phước: Khẩn trương dập bệnh bạch hầu và phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước đã phát hiện trường hợp mắc bệnh bạch hầu đầu tiên. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tổ chức triển khai nhiều biện pháp khẩn trương dập bệnh bạch hầu và phòng chống COVID-19.