Phạt 40 triệu đồng vì tung tin sai liên quan bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19

Phạm Đông - Vương Trần |

Chỉ trong ngày hôm nay, Công an TP Lào Cai đã xử phạt 4 trường hợp, mỗi trường hợp 10 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt về bệnh nhân số 17 nhiễm dịch COVID-19.

Theo đó, trong ngày 7.3, Đội An ninh – Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã khẩn trương triệu tập, xử phạt 4 trường hợp, mỗi trường hợp 10 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt liên quan đến bệnh nhân số 17 (bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) được phát hiện dương tính với dịch COVID-19 vào ngày 6.3.

Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các trường hợp này phải gỡ bỏ thông tin đã đăng tải và cam kết không tái phạm hành vi vi phạm pháp luật.

Thông tin 9 người Hàn Quốc đi cùng chuyến bay với người nhiễm virus COVID–19 đến Sa Pa (Lào Cai) là không chính xác.
Thông tin 9 người Hàn Quốc đi cùng chuyến bay với người nhiễm COVID–19 đến Sa Pa (Lào Cai) là không chính xác.

Một trong số thông tin thất thiệt được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội là có 9 du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 nhập cảnh vào Việt Nam rồi đến du lịch tại thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Ngay trong ngày 7.3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch này. Căn cứ xác minh của Cục Xuất nhập cảnh – Bộ Công an, việc một đoàn 9 du khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và đến du lịch tại Sa Pa là có.

Tuy nhiên, các du khách này không đi cùng chuyến bay số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam Airline từng chở bệnh nhân số 17.

Ông Vương Trinh Quốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những người đã tung tin không chính xác trên mạng xã hội về 9 du khách người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.

"Vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tài khoản Facebook và Zalo thông tin không chính xác, thiếu cơ sở kiểm chứng về tình hình dịch bệnh COVID-19, người dân cần phải cảnh giác, chọn lọc thông tin.

Đặc biệt, những người dùng mạng xã hội không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở; đồng thời, nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết, bị các đối tượng xấu lợi dụng" - ông Vương Trinh Quốc cho biết thêm.

Phạm Đông - Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Người dân bình tĩnh trước dịch COVID-19 và hoang tin

Khánh Vũ |

Trong khi một số ít người dân tỏ ra lo lắng vì đọc quá nhiều và tin tưởng thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, thì đại đa số tỏ ra bình tĩnh, chọn lọc thông tin để có cách ứng xử phù hợp, hỗ trợ chính quyền và ngành y tế ứng phó với dịch bệnh do COVID-19 gây nên.

Cô gái về từ vùng dịch: Tự nguyện cách ly để an toàn cho mọi người

HƯNG THƠ |

Sau nhiều ngày bị cách ly, cô gái trẻ quê ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) được rời khỏi khu cách ly với nụ cười tươi trên môi. M bảo, khi về từ vùng dịch và được đưa vào cách ly, rất buồn vì nhiều người đồn đoán này nọ. Nhưng vào đây, được các y bác sĩ động viên và kết quả âm tính với virus COVID-19 nên sớm ổn định tâm lý, khi ra viện thì… tăng cân.

Dịch COVID-19 và trách nhiệm công dân

Lê Thanh Phong |

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện 4 người Hàn Quốc tại Đà Nẵng không khai báo với cơ quan chức năng khi lưu trú. Trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã làm rất tốt trách nhiệm, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh, lưu trú của công dân các nước vào Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người dân bình tĩnh trước dịch COVID-19 và hoang tin

Khánh Vũ |

Trong khi một số ít người dân tỏ ra lo lắng vì đọc quá nhiều và tin tưởng thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, thì đại đa số tỏ ra bình tĩnh, chọn lọc thông tin để có cách ứng xử phù hợp, hỗ trợ chính quyền và ngành y tế ứng phó với dịch bệnh do COVID-19 gây nên.

Cô gái về từ vùng dịch: Tự nguyện cách ly để an toàn cho mọi người

HƯNG THƠ |

Sau nhiều ngày bị cách ly, cô gái trẻ quê ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) được rời khỏi khu cách ly với nụ cười tươi trên môi. M bảo, khi về từ vùng dịch và được đưa vào cách ly, rất buồn vì nhiều người đồn đoán này nọ. Nhưng vào đây, được các y bác sĩ động viên và kết quả âm tính với virus COVID-19 nên sớm ổn định tâm lý, khi ra viện thì… tăng cân.

Dịch COVID-19 và trách nhiệm công dân

Lê Thanh Phong |

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện 4 người Hàn Quốc tại Đà Nẵng không khai báo với cơ quan chức năng khi lưu trú. Trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã làm rất tốt trách nhiệm, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh, lưu trú của công dân các nước vào Việt Nam.