Phạt 4 triệu đồng người nhổ nước bọt, treo lại khẩu trang trong thang máy

Tùng Giang |

Nam thanh niên nhổ nước bọt, treo lại khẩu trang trong thang máy tại chung cư Home City (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) bị UBND phường Yên Hòa xử phạt 4 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên khạc nhổ nước bọt ra sàn, dùng khẩu trang lau miệng rồi bỏ lại trong thang máy tại chung cư Home City, ngày 28.7, trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Phú - Trưởng Công an phường Yên Hòa - cho biết, sáng cùng ngày, thanh niên này đã được mời đến Công an phường Yên Hoà để làm việc. Tại đây, nam thanh niên thừa nhận các hành vi sai phạm của mình.

Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa thông tin, nam thanh niên được xác định tên Hoàng Văn B. (sinh năm 1990, thuê tại chung cư Home City, số 177, đường Trung Kính, phường Yên Hòa), đã bị UBND phường Yên Hòa xử phạt 4 triệu đồng với các hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định và không đeo khẩu trang.

Ngoài ra, lực lượng chức năng của phường Yên Hòa cũng yêu cầu anh Hoàng Văn B. đi làm xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 10h40 ngày 27.7, cư dân tòa V4 Home City phát hiện một chiếc khẩu trang đã sử dụng, treo trên chai nước sát khuẩn đặt trong thang máy tòa nhà, đã báo Ban quản lý tòa nhà kiểm tra camera để làm rõ người bỏ khẩu trang vô ý thức.

Sau khi check camera có trong thang máy, ông Lương Anh Cường - Trưởng ban quản trị tòa nhà cho biết, ba người đàn ông đứng trong thang máy. Trong đó, 2 người đeo khẩu trang còn 1 người không đeo.

Người không đeo khẩu trang nhổ nước bọt xuống sàn thang máy và dùng một chiếc khẩu trang lau miệng. Sau đó, người này treo tại chai nước rửa tay dành cho cư dân tòa nhà và bỏ đi. Hành động trên khiến cư dân tòa nhà V4 Home City vô cùng bức xúc.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam vì người bán trứng mắc COVID-19

Tùng Giang |

Quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát sinh 1 ca mắc COVID-19, là người bán trứng tại chợ đầu mối phía Nam (hay gọi là chợ Đền Lừ). Toàn khu chợ đầu mối đã được phong toả, dừng hoạt động để khử khuẩn và truy vết từ 22h ngày 27.7.

Không đeo khẩu trang, 4 cá nhân bị xử phạt 7 triệu đồng

An Trịnh |

UBND xã Pắc Ta và xã Thân Thuộc (tỉnh Lai Châu), đã ban hành Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 4 cá nhân, tổng số tiền phạt là 7 triệu đồng.

Tin nhanh 60s: Hà Nội dẫn đầu mức chênh điểm thi THPT và điểm học bạ 4 môn

Nhóm PV |

Hà Nội là địa phương có mức độ chênh lệch giữa điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 và điểm học bạ cao nhất ở 4/9 môn học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam vì người bán trứng mắc COVID-19

Tùng Giang |

Quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát sinh 1 ca mắc COVID-19, là người bán trứng tại chợ đầu mối phía Nam (hay gọi là chợ Đền Lừ). Toàn khu chợ đầu mối đã được phong toả, dừng hoạt động để khử khuẩn và truy vết từ 22h ngày 27.7.

Không đeo khẩu trang, 4 cá nhân bị xử phạt 7 triệu đồng

An Trịnh |

UBND xã Pắc Ta và xã Thân Thuộc (tỉnh Lai Châu), đã ban hành Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 4 cá nhân, tổng số tiền phạt là 7 triệu đồng.

Tin nhanh 60s: Hà Nội dẫn đầu mức chênh điểm thi THPT và điểm học bạ 4 môn

Nhóm PV |

Hà Nội là địa phương có mức độ chênh lệch giữa điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 và điểm học bạ cao nhất ở 4/9 môn học.