Hà Nội;

Phạt 30 triệu đồng quán cà phê vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng vừa ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng một quán cà phê ở phố Ấu Triệu (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 26.2, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với bà Vũ Thị Thu H - chủ quán cà phê ở phố Ấu Triệu, phường Hàng Trống về vi phạm các quy định về phòng, chống dịch theo Điểm C, Khoản 3, Điều 12 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Trước đó, 23h30 ngày 24.2, tổ công tác công an quận Hoàn Kiếm đã bất ngờ kiểm tra quán cà phê trên. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 7 khách. Mặt bằng của quán có diện tích rộng 120m2, sức chứa có thể lên tới 50 người.

Cũng trong ngày 26.2, Công an phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng vừa kịp thời xử lý một quán cà phê tập trung đông người, không tuân thủ quy định của thành phố.

Cụ thể, khoảng 10h20 cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 quán cà phê trên phố Hàng Chuối đang tập trung đông người uống cà phê giữa thời điểm cấm tụ tập đông người tại hàng quán phòng, chống dịch COVID-19. Ngay sau đó, Công an phường Phạm Đình Hổ và lực lượng liên ngành quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có mặt kịp thời xử lý.

Quán cà phê vi phạm.
Quán cà phê vi phạm.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trong quán cà phê Phố Núi ở địa chỉ 57 Hàng Chuối (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) đang có hàng chục khách ngồi uống cà phê.

Để che mắt lực lượng chức năng, chủ quán đóng kín 2 cửa tôn sắt, để hé 1 cửa tôn làm chỗ ra vào, ngoài cửa quán treo biển chỉ bán cho khách mang về.

Đại diện quán cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh theo yêu cầu của tổ công tác.

Tổ công tác liên ngành đã ghi hình vi phạm, đồng thời lập biên tại chỗ, thu giữ hàng chục biên lai thể hiện việc quán cố tình bán hàng vào thời điểm chống dịch COVID-19, đề xuất xử phạt chủ quán cà phê trên.

Giải tán hàng chục người ngồi uống cà phê trên phố Hàng Chuối.
Giải tán hàng chục người ngồi uống cà phê trên phố Hàng Chuối.

Cũng trong ngày 26.2, Công an quận Hà Đông cho biết, tính đến ngày 25.2, đơn vị này đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 118 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt 188 triệu đồng.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra và yêu cầu 100% các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhất là kinh doanh karaoke, bar, game, internet… dừng hoạt động cho đến khi có quyết định mới của thành phố Hà Nội.

Tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi như: Hoạt động kinh doanh ăn uống không thực hiện giãn cách tối thiểu 2m, không có tấm chắn, vách ngăn, người chế biến thức ăn không đeo khẩu trang.

Đến ngày 24.2, Công an quận Hà Đông đã xử phạt 47,5 triệu đồng đối với những hành vi kể trên.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chủ quán cà phê mong đón khách "có giãn cách"

Phạm Đông |

Trước việc nhà hàng ăn phục vụ trong nhà vẫn được phép hoạt động nên nhiều quán cà phê ở Hà Nội mong sớm được kinh doanh trở lại, tránh cảnh nợ nần, nhân viên mất việc.

Tạm dừng hoạt động quán cà phê, nhà hàng ăn vẫn được mở cửa: Có bình đẳng?

Vương Trần |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh, thực hiện mục tiêu kép là cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mục tiêu kép, hạn chế tối đa bất lợi cho người dân.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2

Phạm Đông |

Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Chủ quán cà phê mong đón khách "có giãn cách"

Phạm Đông |

Trước việc nhà hàng ăn phục vụ trong nhà vẫn được phép hoạt động nên nhiều quán cà phê ở Hà Nội mong sớm được kinh doanh trở lại, tránh cảnh nợ nần, nhân viên mất việc.

Tạm dừng hoạt động quán cà phê, nhà hàng ăn vẫn được mở cửa: Có bình đẳng?

Vương Trần |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh, thực hiện mục tiêu kép là cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mục tiêu kép, hạn chế tối đa bất lợi cho người dân.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2

Phạm Đông |

Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2.