Phạt 30 triệu đồng cơ sở làm trắng măng chua bằng thuốc tẩy Javel

HOÀNG HƯNG |

Ngày 23.11, thông tin từ Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản Bình Thuận (Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận) cho hay: Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính vụ làm trắng măng chua bằng nước tẩy Javel mà báo Lao Động đã phản ánh.

Cơ quan chức năng đã xử phạt cơ sở chế biến măng chua của bà Trương Thị Hiền (phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), với số tiền 30 triệu đồng. Ngày 22.11, bà Hiền đã nộp phạt.

Theo ông Nguyễn Hữu Sử - Phó phòng Thanh tra, thuộc Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản Bình Thuận, toàn bộ số măng chua là tang vật đã bị tịch thu và tiêu huỷ. Ngoài việc bị xử phạt hành chính bằng tiền nêu trên, cơ sở của bà Hiền bị đình chỉ sản xuất – kinh doanh 2 tháng.

Khoảng 3 giờ sáng, ngày 17.11, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận kiểm tra, bắt quả tang cơ sở sản xuất- kinh doanh măng chua do bà Trương Thị Hiền làm chủ đang sử dụng nước tẩy Javel, để ngâm măng chua.

Những chai nước tẩy Javel bị phát hiện, nằm ngổn ngang ở hiện trường. Ảnh: H.A
Những chai nước tẩy Javel bị phát hiện, nằm ngổn ngang ở hiện trường. Ảnh: H.A

Theo bà Hiền, măng được mua từ huyện Tánh Linh về cơ sở. Sau đó, măng được ngâm với nước tẩy Javel (chuyên dùng để tẩy trắng quần áo) để làm trắng, bắt mắt hơn và bán cho khách hàng.

Nhận xét về việc xử phạt này, luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng Văn phòng luật sư Tín Nghĩa (TP HCM) – cho rằng: “Hành vi dùng nước tẩy hoá học, rất độc hại cho con người để sử dụng trong thực phẩm là hết sức nghiêm trọng, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh.

Ở đây, không phải định lượng số măng chua tang vật bắt quả tang chưa đủ xử lý nặng, mà cần phải thấy rằng, cơ sở này vi phạm rất nhiều lần, số lượng măng chua nhiễm nước tẩy Javel tung ra thị trường, liệu có ai thống kê xuể… Vì vậy, xử phạt có 30 triệu đồng và đình chỉ 2 tháng là quá nhẹ. Cần tăng mức phạt cao hơn và đóng cửa vĩnh viễn cơ sở măng chua trên, mới có tác dụng răn đe”.

Trong lúc đó, theo bác sĩ Trương Phi Hùng – công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM): “Để phân biệt măng chua được tẩy bằng hoá chất với măng chua không tẩy, là rất khó cho người tiêu dùng khi chỉ nhận biết bằng mắt thường. Muốn biết có hoá chất hay không, cơ quan chuyên môn phải dùng chất thử.

Tuy nhiên, người tiêu dùng nên tạo cho mình thói quen. Ví dụ: Măng tự nhiên sau khi muối chua có màu vàng đậm. Măng tự nhiên để lâu thường có màu thâm đen. Riêng măng được làm trắng bằng hoá chất thì có màu trắng phau bất thường, rất đẹp mắt. Măng không hoá chất thì dai, không giòn; còn măng đã ngâm hoá chất thì rất giòn…".

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.