Phạt 3 công dân từ vùng dịch về chậm khai báo y tế

TRẦN TUẤN |

Sáng 25.8, thông tin từ UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công dân tại xã Thanh Lộc do chậm khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch.

3 công dân bị xử phạt mức 5 triệu đồng/người gồm Trần Phương Bắc (sinh năm 1985), Trần Tỉnh (sinh năm 1979) và Nguyễn Đình Dũng (sinh năm 1996) cùng trú tại thôn Mỹ Thủy, xã Thanh Lộc.

Trước đó, chiều ngày 20.8, 3 công dân nói trên đi xe ôtô cá nhân từ xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (huyện Diễn Châu đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16) về nhà tại xã Thanh Lộc.

Đến 19h cùng ngày, cả 3 người trên về tại nhà anh Trần Quyền (trú tại thôn Mỹ Thủy, xã Thanh Lộc) ăn uống, tiếp xúc trực tiếp với nhiều người, sau đó về nhà ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, 3 công dân trên mới đến Trạm Y tế xã Thanh Lộc khai báo y tế.

Với sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã xử phạt 3 công dân trên về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

DN kêu "khó trăm đường" khi đưa hàng vào vùng dịch: Bộ Công Thương nói gì?

Anh Tuấn |

Trước tình trạng doanh nghiệp vẫn gặp khó khi đưa hàng vào các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm ban hành hướng dẫn quy định vận tải trong thời gian giãn cách.

Lợi dụng giấy đi đường, lái xe hợp đồng chở người từ vùng dịch về Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa xử phạt lái xe điều khiểu xe ô tô 7 chỗ chở người từ vùng dịch về không có phù hiệu.

Chở người về từ vùng dịch, lái xe ở Lai Châu bị phạt 7,5 triệu đồng

Trọng Văn |

Lực lượng chức năng ở Lai Châu vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe chở người về từ vùng dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

DN kêu "khó trăm đường" khi đưa hàng vào vùng dịch: Bộ Công Thương nói gì?

Anh Tuấn |

Trước tình trạng doanh nghiệp vẫn gặp khó khi đưa hàng vào các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm ban hành hướng dẫn quy định vận tải trong thời gian giãn cách.

Lợi dụng giấy đi đường, lái xe hợp đồng chở người từ vùng dịch về Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa xử phạt lái xe điều khiểu xe ô tô 7 chỗ chở người từ vùng dịch về không có phù hiệu.

Chở người về từ vùng dịch, lái xe ở Lai Châu bị phạt 7,5 triệu đồng

Trọng Văn |

Lực lượng chức năng ở Lai Châu vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe chở người về từ vùng dịch.