Phạt 20 năm tù đối tượng đâm chết người vì đang nhậu lại bỏ về

BẢO TRUNG |

Đỗ Viết Dương, Nguyễn Xuân Quyết và Lê Văn Cường (cùng trú tại Đắk Lắk) ngồi với nhau ăn nhậu và hát karaoke. Thấy trời đã khuya, Quyết muốn về nhà vì vợ sắp sinh nở, thì Dương ngăn cản. Sau đó, vì bực tức, Dương đâm chết anh Quyết.

Sáng nay, ngày 19.8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Viết Dương (38 tuổi, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 16.12.2020, Dương mời Nguyễn Xuân Quyết (SN 1985) và Lê Văn Cường (SN 1986) và một số người bạn đến nhà mình nhậu.

Đến khoảng 21h cùng ngày, mọi người ra về, Dương, Quyết và Cường ra quán cà phê để uống bia và hát karaoke.

Khoảng 23h cùng ngày, anh Cường xin về trước. Thấy vậy, anh Quyết cũng xin phép đi về vì trời đã khuya và vợ gần đến ngày sinh con, đang ở nhà một mình.

Sau đó, Dương bảo Quyết lấy ôtô của mình để chở Cường về rồi quay lại uống bia và hát tiếp.

Tuy nhiên, Quyết không đồng ý và ra lấy xe máy để về thì bị Dương giật lấy chìa khóa ném đi.

Đồng thời, Dương ra ôtô, lấy 1 con dao dài khoảng 50cm đâm một nhát vào vùng ngực trái khiến Quyết gục ngay tại chỗ và tử vong.

Khi Quyết mất ít ngày thì vợ đã sinh đứa con đầu lòng.

Năm 2004, Đỗ Viết Dương từng bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Năm 2013, Dương bị Công an thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Viết Dương 20 năm tù giam về tội giết người.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhóm 7 người ăn nhậu trong mùa dịch rồi thách thức cơ quan chức năng

BẢO TRUNG |

Một quán nhậu trên địa bàn huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm của chính quyền trong mùa dịch COVID-19. Khi bị phát hiện, một người đã lớn tiếng thách thức cơ quan chức năng.

Xử lý nhóm người tổ chức ăn nhậu rồi phát video trực tiếp lên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Thời điểm TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, một nhóm 5 người ở địa phương này đã tổ chức ăn nhậu rồi phát video lên mạng xã hội Facebook.

Phạt 33 triệu đồng chủ quán karaoke và khách tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch

QUÁCH DU |

Trong lúc dịch bệnh đang phức tạp nhưng nữ chủ quán karaoke ở Thanh Hóa vẫn tổ chức cho 9 khách hát và ăn nhậu. Sau khi bị phát hiện, cả chủ lẫn khách bị phạt 33 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhóm 7 người ăn nhậu trong mùa dịch rồi thách thức cơ quan chức năng

BẢO TRUNG |

Một quán nhậu trên địa bàn huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm của chính quyền trong mùa dịch COVID-19. Khi bị phát hiện, một người đã lớn tiếng thách thức cơ quan chức năng.

Xử lý nhóm người tổ chức ăn nhậu rồi phát video trực tiếp lên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Thời điểm TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, một nhóm 5 người ở địa phương này đã tổ chức ăn nhậu rồi phát video lên mạng xã hội Facebook.

Phạt 33 triệu đồng chủ quán karaoke và khách tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch

QUÁCH DU |

Trong lúc dịch bệnh đang phức tạp nhưng nữ chủ quán karaoke ở Thanh Hóa vẫn tổ chức cho 9 khách hát và ăn nhậu. Sau khi bị phát hiện, cả chủ lẫn khách bị phạt 33 triệu đồng.