Ngày 6.6, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm đối với Lê Thị Khánh (56 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản, Bình Phước) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Làm giả sổ đỏ
Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, khoảng tháng 7.2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Khánh thỏa thuận và thuê một người có nick “Tám Tèo” chuyên nhận làm các loại giấy tờ giả với giá 10 triệu đồng/sổ đỏ với tên của mình. 10 ngày sau, Khánh trả tiền cho “Tám Tèo” và nhận về 1 sổ đỏ giả do Khánh đứng tên kèm theo 1 “Giấy cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất” giả.
Trong tháng 2.2020 và tháng 3.2020, thông qua sự giới thiệu của người quen, Khánh đã mang sổ đỏ giả và Giấy cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất giả trên đến nhà ông Lương Đắc Sướng (66 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) thế chấp cho ông Sướng để vay 3 lần với tổng số tiền 270 triệu đồng.
Quá thời hạn cho vay, không thấy Khánh trả tiền nên ông Sướng đã kiểm tra và nghi ngờ sổ đỏ Khánh thế chấp là giả nên đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản.
Ngoài nạn nhân trên, Khánh tiếp tục thuê “Tám Tèo” làm thêm 1 sổ đỏ giả khác mang tên mình với giá 10 triệu đồng địa chỉ tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Ngày 15.6.2020, thông qua sự giới thiệu của người quen, Khánh tìm đến bà Đinh Thị Kim Nhung (54 tuổi ngụ tỉnh Bình Dương), dùng sổ đỏ giả thứ hai này thế chấp cho bà Nhung để vay số tiền 140 triệu đồng.
Quá thời hạn, không thấy Khánh trả tiền, nhưng bà Khánh nói không có tiền và xin khất nợ. Do nghi ngờ, bà Nhung đã mang sổ đỏ do Khánh thế chấp đến bộ phận 1 cửa thuộc UBND H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước kiểm tra thì biết đó là giấy sổ đỏ giả. Sau đó bà Nhung đã trình báo Công an H.Hớn Quản.
Mạo danh chủ đất
Ngoài ra, Khánh còn sử dụng sổ đỏ thật, không phải do Khánh đứng tên để nói dối là chủ sử dụng đất rồi thế chấp, chiếm đoạt tiền của người khác.
Cụ thể, do quen biết với Khánh từ trước và cần vốn để kinh doanh nên cuối năm 2019, Trần Văn Thắng (46 tuổi, ngụ H.Hớn Quản) mượn của 2 sổ đỏ (bản gốc) của mẹ mình là bà bà Nguyễn Thị Phương tại Hớn Quản rồi đưa cho Khánh để nhờ giúp Thắng vay tiền.
Thắng đã giao 2 sổ đỏ trên cùng các giấy tờ photo cho Khánh cất giữ, thỏa thuận khi nào Khánh liên hệ được thì thông báo để Thắng trực tiếp thỏa thuận việc vay tiền.
Sau đó, do Khánh chưa tìm được người cho vay nên Thắng nhiều lần gặp để đòi lại 2 sổ đỏ và các giấy tờ nêu trên nhưng Khánh không trả lại với lý do đã làm mất.
Tuy nhiên, đến ngày 19.6.2020 thông qua người quen, Khánh đến gặp bà Lê Thị Bàng (48 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành). Tại đây, Khánh tự nhận mình là bà Phương thế chấp cho bà Bàng để vay 3 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng.
Ngày 26.8.2020, khi đã quá hạn các khoản vay sau nhưng Khánh không trả tiền, bà Bàng theo địa chỉ trên giấy tờ mà Khánh đưa để tìm đến nhà đòi nợ thì biết được bà Phương đứng tên trên sổ đỏ, không phải là người đến gặp bà Bàng vay tiền.
Sau đó, bà Bàng tìm đến nhà Khánh thì được Khánh thừa nhận đã giả danh bà Phương để vay tiền của bà Bàng nên bà Bàng đã trình báo Công an huyện Chơn Thành.
Xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thị Khánh 14 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù giam về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt là 17 năm tù giam. Đồng thời, Khánh phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 3 bị hại sau khi trừ số tiền đã khắc phục trước đó (154 triệu đồng) cộng với số tiền lãi vay của số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.