Phạt 1,4 triệu đồng người giám hộ vì giao xe để học sinh vi phạm giao thông

Văn Đức |

Không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu vi phạm giao thông, khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh, học sinh này phóng xe bỏ chạy và lạng lách, đánh võng trên đường.

Theo Đội CSGT-TT, Công an huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), vào vào hồi 11h15' ngày 24.5, tại Km13, tỉnh lộ 163 thuộc địa phận tổ dân phố 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp điều khiển xe môtô BKS 21BA - 087.89 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái tham gia lưu thông trên đường.

Khi bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục phóng xe bỏ chạy và lạng lách đánh võng trên đường.

Lực lượng CSGT sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và tiến hành dừng đỗ phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông.

Tại cơ quan công an, học sinh này khai nhận là L.Q.H. (SN 2005), trú tại thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, TP. Yên Bái. Nam sinh điều khiển phương tiện môtô BKS 21BA - 087.89 không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu bên trái; không có đăng ký xe môtô, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đánh võng trên đường bộ ngoài đô thị.

Hiện Đội CSGT-TT, Công an huyện Trấn Yên đã lâp biên bản tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Do L.Q.H. chưa đủ 16 tuổi nên Đội CSGT-TT, Công an huyện Trấn Yên đã tiến hành xử phạt 1,4 triệu đồng đối với người giám hộ vì giao xe cho người chưa đủ 16 tuổi điều khiển phương tiện môtô, xe gắn máy khi tham gia giao thông.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Giả danh cán bộ hù doạ dân về vi phạm giao thông

Hữu Long |

Ngày 18.5, Sở GTVT TP.Đà Nẵng vừa phát đi thông báo về việc giả mạo cán bộ sở gọi điện cho tổ chức, công dân thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Năm 2021, chạy xe lạng lách, đánh võng sẽ bị tước Giấy phép lái xe

Trang Thiều |

Hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông sẽ bị phạt nặng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, ngoài bị phạt tiền, chủ xe còn bị tước Giấy phép lái xe.

Hải Phòng: Liên tiếp bắt giữ "quái xế" lạng lách, đánh võng trên đường

Mai Dung |

Thực hiện kế hoạch “Tổng kiểm soát phương tiện xe môtô, xe gắn máy” tối 26.3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.Hải Phòng tiếp tục phát hiện, bắt giữ 2 trường hợp thanh niên điều khiển xe môtô lạng lách đánh võng trên đường.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Đà Nẵng: Giả danh cán bộ hù doạ dân về vi phạm giao thông

Hữu Long |

Ngày 18.5, Sở GTVT TP.Đà Nẵng vừa phát đi thông báo về việc giả mạo cán bộ sở gọi điện cho tổ chức, công dân thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Năm 2021, chạy xe lạng lách, đánh võng sẽ bị tước Giấy phép lái xe

Trang Thiều |

Hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông sẽ bị phạt nặng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, ngoài bị phạt tiền, chủ xe còn bị tước Giấy phép lái xe.

Hải Phòng: Liên tiếp bắt giữ "quái xế" lạng lách, đánh võng trên đường

Mai Dung |

Thực hiện kế hoạch “Tổng kiểm soát phương tiện xe môtô, xe gắn máy” tối 26.3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.Hải Phòng tiếp tục phát hiện, bắt giữ 2 trường hợp thanh niên điều khiển xe môtô lạng lách đánh võng trên đường.