Phạt 12,5 triệu đồng thanh niên Hải Phòng đăng tin xuyên tạc về kỳ thi THPT

Băng Tâm |

Ngày 30.6, cơ quan chức năng TP.Hải Phòng có quyết định xử phạt 1 trường hợp đưa tin xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể Đ.N.L (30 tuổi, thường trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) với mức phạt tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Chiều ngày 27.6, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh cổng một trường THCS trên địa bàn quận Ngô Quyền với nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đối tượng Đ.N.L khai nhận, vào hồi 14h35 ngày 27.6, Đ.N.L đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải trên hội nhóm mạng xã hội bài viết kèm hình ảnh một cổng trường THCS trên địa bàn quận Ngô Quyền với nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Việc đăng tải ảnh này đã xúc phạm uy tín của tổ chức và ảnh hưởng xấu đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Đến 15h30 cùng ngày, L đã gỡ bỏ thông tin trên theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hành vi này của ông Đ.N.L đã vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, Đ.N.L cam kết sẽ không tái phạm, đồng thời tuyên truyền đến người thân, gia đình chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Kiểm điểm giảng viên Đại học Hải Phòng bị tố gọi điện gạ tình sinh viên

Băng Tâm |

Trường đại học Hải Phòng đã có báo cáo UBND TP.Hải Phòng về sự việc nam giảng viên bị tố có hành vi gạ tình sinh viên. Đồng thời, đang tạm đình chỉ công tác, kiểm điểm giảng viên trong vụ việc này.

Chủ cơ sở mầm non ở Hải Phòng nhận sai về việc dùng lược đánh trẻ

Băng Tâm |

Chủ cơ sở mầm non độc lập Hà My (Hải Phòng) nhận khuyết điểm và trách nhiệm để xảy ra sự việc phụ huynh phản ánh có hành vi cầm lược đánh vào chân trẻ.

Phòng GDĐT vào cuộc vụ cơ sở mầm non ở Hải Phòng bị tố bạo hành trẻ

Băng Tâm |

Ngày 25.6, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh phản ánh của phụ huynh về giáo viên Trường mầm non Hà My có hành vi bạo lực với trẻ nhỏ.

Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một cô giáo về hưu đã 75 tuổi mỗi ngày vẫn rong ruổi trên đường phố đi bán vé số. Số tiền mà cô giáo bán vé số có được đều sử dụng để chia sẻ với những học sinh nghèo ở lớp học tình thương và người khó khăn.

HLV Kiatisak: Tất nhiên Hoàng Anh Gia Lai sẽ trụ hạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak thất vọng khi Hoàng Anh Gia Lai không thể đánh bại Bình Định để vào Top 8, nhưng ông tin đội bóng sẽ tiếp tục trụ lại ở V.League 2023.

Cặp cá voi lại xuất hiện trên biển Đề Gi, Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 2.7, trên vùng biển Đề Gi – Vũng Bồi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), ngư dân địa phương phát hiện có một cặp cá voi đang “khiêu vũ” ấn tượng giữa đàn chim biển đông đúc hàng trăm con.

Giờ thứ 9: Xin một đứa con - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người vợ trong câu chuyện của chúng ta duy nhất có một người bạn gái và được giúp đỡ rất nhiều từ người bạn này. Nhưng oái oăm thay, người bạn lại thầm thương chồng của nhân vật chính và muốn xin một đứa con.

Tin 20h: Nhận BHXH một lần, lợi trước mắt nhưng hại lâu dài

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 2.7: "Bay" gần chục triệu đồng với ma trận nhận cọc săn vé xem Blackpink; Giải cứu thai phụ bị Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng "vẽ bệnh, moi tiền"; Nên bảo lưu thời gian tham gia BHXH thay vì nhận BHXH một lần...

Kiểm điểm giảng viên Đại học Hải Phòng bị tố gọi điện gạ tình sinh viên

Băng Tâm |

Trường đại học Hải Phòng đã có báo cáo UBND TP.Hải Phòng về sự việc nam giảng viên bị tố có hành vi gạ tình sinh viên. Đồng thời, đang tạm đình chỉ công tác, kiểm điểm giảng viên trong vụ việc này.

Chủ cơ sở mầm non ở Hải Phòng nhận sai về việc dùng lược đánh trẻ

Băng Tâm |

Chủ cơ sở mầm non độc lập Hà My (Hải Phòng) nhận khuyết điểm và trách nhiệm để xảy ra sự việc phụ huynh phản ánh có hành vi cầm lược đánh vào chân trẻ.

Phòng GDĐT vào cuộc vụ cơ sở mầm non ở Hải Phòng bị tố bạo hành trẻ

Băng Tâm |

Ngày 25.6, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh phản ánh của phụ huynh về giáo viên Trường mầm non Hà My có hành vi bạo lực với trẻ nhỏ.