Phạt 10 triệu đồng vì đăng ảnh trẻ trái phép: Phạt tiền là nhẹ, cần xử lý hình sự?

Thiên Bình |

Theo PGS. TS Bùi Thị An, hành vi sử dụng hình ảnh trẻ em trái phép cần phải khép vào tội hình sự, chứ không thể chỉ dừng lại ở mức phạt 10 triệu đồng.

Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng với các mức xử phạt lên đến 10 triệu đồng. Theo PGS. TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội nữ Trí thức Hà Nội, trước đó luật đã cấm việc đưa hình ảnh trẻ em trái phép, nay việc có thêm chế tài xử phạt là một điều đáng hoan nghênh. Song bà An vẫn bày tỏ băn khoăn về việc chế tài này liệu có đi vào cuộc sống, khi con số 10 triệu đồng chưa tương xứng với hậu quả mà hành vi sử dụng hình ảnh trẻ em trái phép có thể mang lại.

Rất nhiều trường hợp hình ảnh của các em bị đưa lên mạng xã hội, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý, đến sự phát triển của trẻ, thậm chí có những trường hợp còn tự tử vì ám ảnh và áp lực.

“Tôi hoan nghênh việc luật đã không chỉ dừng lại ở cấm mà đã có chế tài xử phạt nhưng theo tôi, 10 triệu là không đủ sức răn đe. Phải nâng hình phạt nặng hơn, không chỉ bằng tiền mà phải xem xét đến hình sự”, bà An nói.

Hiện nay nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh của trẻ với mục đích ăn xin, kêu gọi tình thương. Đây là việc làm vô cùng phản cảm, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền hình ảnh của trẻ. Chúng ta đã lên án việc này từ lâu nhưng do chưa có chế tài xử lý thích đáng nên nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên sử dụng hình ảnh trẻ cho mục đích xấu.

Đó là còn chưa kể đến việc, nhiều bậc phụ huynh thích đăng ảnh khoe con trên mạng xã hội và không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Thực chất việc phụ huynh đăng hình của con là quyền của họ. Song theo bà An, phụ huynh phải chịu trách nhiệm với những thông tin mà họ công bố. Xét đến những hậu quả có thể xảy ra với trẻ cũng như cộng đồng xã hội, bà An cho rằng phụ huynh cần tính toán, xem xét kỹ lưỡng trước khi đăng hình con, để hình ảnh đó phục vụ cho sự phát triển của con cái, đồng thời không ảnh hưởng đến cộng đồng.

“Việc bố mẹ khoe hình ảnh con cái trên mạng xã hội là quyền của họ, chúng ta không thể cấm. Tuy nhiên, phụ huynh cần lưu ý, mỗi khi đăng ảnh con lên cần nghĩ đến những điều xấu có thể xảy ra với con mình để cân nhắc có nên hay không nên đăng hình con”, bà An nói.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.10, muốn đăng hình trẻ em, phải được cha mẹ đồng ý

ĐẶNG CHUNG - ĐỨC THÀNH |

Từ 1.10, Thông tư 09/2017 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, quy định về tỉ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo chí chính thức có hiệu lực.

Luật trẻ em: Không nên hiểu “đăng ảnh con lên Facebook là vi phạm pháp luật”

Lê Phương |

Luật Trẻ em vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.6.2016 tới đây. Luật quy định "Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em" khiến nhiều ý kiến lo ngại cha mẹ, người thân khi đăng ảnh trẻ em lên facebook có thể coi là vi phạm pháp luật.

Cha mẹ đăng ảnh con lên facebook: Cẩn thận có thể phải hầu tòa

Bích Hà |

Những ai tiết lộ, đăng tải thông tin cá nhân, bí mật đời tư của trẻ lên môi trường mạng mà chưa được sự cho phép của các em, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể sẽ bị khởi kiện ra tòa, nếu việc tiết lộ đó gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ 1.10, muốn đăng hình trẻ em, phải được cha mẹ đồng ý

ĐẶNG CHUNG - ĐỨC THÀNH |

Từ 1.10, Thông tư 09/2017 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, quy định về tỉ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo chí chính thức có hiệu lực.

Luật trẻ em: Không nên hiểu “đăng ảnh con lên Facebook là vi phạm pháp luật”

Lê Phương |

Luật Trẻ em vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.6.2016 tới đây. Luật quy định "Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em" khiến nhiều ý kiến lo ngại cha mẹ, người thân khi đăng ảnh trẻ em lên facebook có thể coi là vi phạm pháp luật.

Cha mẹ đăng ảnh con lên facebook: Cẩn thận có thể phải hầu tòa

Bích Hà |

Những ai tiết lộ, đăng tải thông tin cá nhân, bí mật đời tư của trẻ lên môi trường mạng mà chưa được sự cho phép của các em, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể sẽ bị khởi kiện ra tòa, nếu việc tiết lộ đó gây ra hậu quả nghiêm trọng.