Phạt 10 người đăng sai sự thật “tình cảm” giữa 2 bệnh nhân COVID-19

TRẦN TUẤN |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản, ra quyết định xử phạt 10 chủ tài khoản Facebook, Zalo hơn 52 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 10.6, Hà Tĩnh công bố có bệnh nhân dương tính với COVID-19 từng có lịch trình đến tắm tại nhà tắm công cộng ở bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vào ngày 3.6.

Chị N.T.H (sinh năm 1988, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) do có tắm ở nhà tắm công cộng thuộc bãi tắm Xuân Hải nên đã chủ động đi xét nghiệm COVID-19, sau đó cho kết quả dương tính với COVID-19.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội Facebook và Zalo lan truyền một số thông tin vu khống chị H. có quan hệ tình cảm với nam bệnh nhân COVID-19 tên N.T.H (trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) nên mới bị lây COVID-19.

Ngày 23.6, chị N.T.H đã gửi đơn tố giác đến Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh với nội dung có một số tài khoản Facebook và Zalo đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống, nói sai sự thật về mối quan hệ tình cảm của mình với anh H.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm rõ 10 chủ tài khoản có hành vi đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, cá nhân chị N.T.H gồm: các chủ tài khoản Facebook: Hằng Xù (quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế); chủ tài khoản Facebook Dung Dăng Dung Dẻ (quê Hương Sơn); MyLinh Ngo (Hương Sơn); Phan Thị Anh Lê (Thạch Hà); Phạm Hà Trang (TP Hà Tĩnh); Võ Huệ (TP Hà Tĩnh); Bu lu bu cu (Vũ Quang); Hồng Lam (Thạch Hà); các chủ tài khoản Zalo: Quân TK (Hương Khê), Lê Thanh Nguyệt (Đức Thọ).

Cơ quan chức năng đã xác định hành vi của 10 chủ tài khoản nói trên đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ. Cả 10 chủ tài khoản Facebook và Zalo nói trên đã thừa nhận việc làm sai trái của mình, đồng thời đã gỡ bỏ thông tin, cam kết không tái phạm.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 10 trường hợp nói trên tổng số tiền 52,5 triệu đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về hoạt động của chốt kiểm soát dịch

Quang Việt |

V.T.H không có mặt tại một chốt kiểm soát ở Hà Nội nhưng đăng tin sai sự thật việc phải chờ lâu mới đưa được con đi khám chữa bệnh về.

Hà Nội: Bác tin sai sự thật "hơn 10 trẻ em ở Đội Cấn mắc COVID-19"

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) khẳng định, thông tin có 10 trẻ em ở phố Đội Cấn mắc COVID-19 là sai sự thật.

Đắk Lắk: 3 người bị xử phạt vì đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngày 7.8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện Cư M’gar xử lý 3 người đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về hoạt động của chốt kiểm soát dịch

Quang Việt |

V.T.H không có mặt tại một chốt kiểm soát ở Hà Nội nhưng đăng tin sai sự thật việc phải chờ lâu mới đưa được con đi khám chữa bệnh về.

Hà Nội: Bác tin sai sự thật "hơn 10 trẻ em ở Đội Cấn mắc COVID-19"

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) khẳng định, thông tin có 10 trẻ em ở phố Đội Cấn mắc COVID-19 là sai sự thật.

Đắk Lắk: 3 người bị xử phạt vì đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngày 7.8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện Cư M’gar xử lý 3 người đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.