Pháp luật 24h: Vụ đại gia xăng Trịnh Sướng, lộ đường dây tiêu thụ xăng giả

T.H |

Cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 23 bị can liên quan đến vụ "đại gia" xăng Trịnh Sướng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vụ "đại gia" xăng Trịnh Sướng: Bắt hơn 2 triệu lít xăng giả tại hiện trường

Ngày 6.6, Công an tỉnh Đắk Nông chính thức tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Sản xuất buôn lậu hàng giả". Công an đã khám xét 6 địa điểm cũng là nơi các đối tượng tổ chức pha trộn và cất giấu chất dung môi, các chất để pha trộn thành xăng giả tại TPHCM, TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả. Hơn 2 triệu lít xăng giả đã được tạo ra từ cách này. Xem chi tiết tại đây.

Ninh Bình: Tạm giữ 45 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 6.6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện 45 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát karaoke trên địa bàn huyện Yên Mô.

Bước đầu các đối tượng khai nhận do quen biết nhau và để tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm nên đã rủ nhau về Ninh Bình tổ chức và mua ma túy vào quán hát để sử dụng. Xem chi tiết tại đây.

Triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh ở Hải Phòng

Ngày 6.6, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP.Hải Phòng cho biết, mới đây đơn vị đã chỉ đạo, phân công lực lượng, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng liên tiếp triệt phá 2 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây rất tinh vi, có sự phân công cụ thể cho từng đối tượng, phạm vi hoạt động rộng, phức tạp, chúng móc nối với các đối tượng ở tỉnh, thành phố khác để tìm các đối tượng mua hàng. Xem chi tiết tại đây.

Bắt giữ đối tượng dùng xẻng đánh đứt gân bánh chè người khác

Ngày 6.6, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị bắt đối giữ Nguyễn Quang Thuật (SN 1995, ở Mạc Thủ, Liên Mạc huyện Thanh Hà, Thuật), đây là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quang Thuật từng có nhiều tiền án, tiền sự đã bị đưa đi trường giáo dưỡng. Tuy nhiên sau khi về địa phương không chịu hoàn lương, vẫn tính côn đồ, đối tượng Nguyễn Quang Thuật đã tiếp tục hành vi đánh người gây thương tích. Xem chi tiết tại đây.

Vướng vào lao lý vì làm người yêu nhí sinh con

Ngày 6.6, VKSND huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Minh Tùng (SN 1987, trú tổ dân phố 11, thị trấn Ea Đrăng) về tội Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định.

Theo cáo trạng, tháng 11.2017, Tùng đã làm quen rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với N.T.B.A (SN 2002) qua mạng xã hội. Trong thời gian yêu đương, Tùng đã 3 lần quan hệ với người tình dẫn đến có thai và sinh con. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Con được nâng điểm, có xử lý được phụ huynh?

T.H |

Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết - Công an tỉnh đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp theo tính chất, mức độ đối với những phụ huynh có con được nâng điểm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Nghi phạm bịt mặt, cướp ngân hàng là người chơi bời lêu lổng

T.H |

Đối tượng bịt mặt cướp ngân hàng đã khai nhận do chơi bời, sa vào lô, đề, cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua

Pháp luật 24h: Công an viên dùng roi caosu đánh bé gái thiểu năng

T.H |

Công an viên đánh bé gái 12 tuổi bị thiểu năng trí tuệ vì nghi trộm 50.000 đồng. Công an viên dùng roi cao su được trang bị của ngành đánh vào mông cháu bé, gây tím bầm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin pháp luật 24h: Con được nâng điểm, có xử lý được phụ huynh?

T.H |

Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết - Công an tỉnh đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp theo tính chất, mức độ đối với những phụ huynh có con được nâng điểm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Nghi phạm bịt mặt, cướp ngân hàng là người chơi bời lêu lổng

T.H |

Đối tượng bịt mặt cướp ngân hàng đã khai nhận do chơi bời, sa vào lô, đề, cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua

Pháp luật 24h: Công an viên dùng roi caosu đánh bé gái thiểu năng

T.H |

Công an viên đánh bé gái 12 tuổi bị thiểu năng trí tuệ vì nghi trộm 50.000 đồng. Công an viên dùng roi cao su được trang bị của ngành đánh vào mông cháu bé, gây tím bầm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.