Pháp luật 24h: Vụ anh truy sát cả nhà em, nhiều lần cầm cuốc "nói chuyện"

T.H |

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Tiết lộ những xích mích giữa hai anh em ruột; Khi nào được coi là nghỉ việc có lý do chính đáng?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Tiết lộ những xích mích giữa hai anh em ruột

Theo lãnh đạo xã Hồng Hà cho biết, không chỉ mâu thuẫn về phần đất giáp ranh, trong quá khứ giữa Nguyễn Văn Đông và gia đình em trai đã từng nhiều lần xảy ra xích mích về vấn đề đất đai khác. Thậm chí có lần hai anh em còn cầm cuốc, xẻng đuổi nhau nhưng được hàng xóm kịp thời can ngăn.

Ông Hải là người chăm sóc bố mẹ nên số đất nông nghiệp của bố mẹ cũng đứng tên ông Hải. Cách đây khoảng 2 năm, ông Đông không đồng ý việc người em được hưởng số đất nông nghiệp trên, dẫn đến việc hai bên xảy ra xích mích, tranh chấp. Ngoài lô đất nông nghiệp của bố mẹ, hai anh em ông Hải và Đông còn nhiều lần xảy ra mâu thuẫn liên quan đến lô đất mà người anh cả bán lại cho em út là ông Hải. Xem chi tiết tại đây.

Khi nào được coi là nghỉ việc có lý do chính đáng?

Bạn đọc có email thuhax@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ tôi bị ốm phải nhập viện, tôi xin nghỉ việc để chăm sóc vợ.

Vừa qua, công ty thông báo sẽ sa thải tôi với lí do nghỉ việc mà không có lý do chính đáng. Trường hợp của tôi có được coi là có lý do chính đáng hay không? Xem chi tiết tại đây.

Hải Phòng: Phát hiện thi thể người đàn ông nằm úp xuống mặt ruộng

Ngày 4.9, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 3h25′ ngày 2.9, người dân phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế nằm úp xuống mặt ruộng tại khu chuồng gà ở khu đầm vùng của thôn.

Theo người dân, người này khoảng 30-40 tuổi. Ngay sau đó, gia đình báo chính quyền địa phương và Công an xã Đoàn Lập. Xem chi tiết tại đây.

Tạm giữ nam thanh niên mang súng và 5 viên đạn đi chơi

Ngày 4.9, Công an quận 12 (TP.HCM) đang tạm giữ Đỗ Hoàng Vương (19 tuổi) và truy bắt Nguyễn Văn Quyền (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai) vì liên quan đến việc tàng trữ súng, đạn trái phép.

Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra thì hai thanh niên lập tức tăng ga bỏ chạy. Kiểm tra đối tượng, công an phát hiện 1 khẩu súng có hình dạng giống súng Rulo và 5 viên đạn bằng đồng. Xem chi tiết tại đây.

Tạm giữ 2 đối tượng thực hiện 7 vụ cướp giật điện thoại bằng xe máy

Ngày 4.9, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã ra lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Đông (23 tuổi, trú Thanh Hoá) và Huỳnh Ngọc Thiên Phúc (17 tuổi, trú Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Đông từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Tổ Hình sự đặc nhiệm (Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Gò Vấp) tuần tra trên đường thì phát hiện Đông và Phúc điều khiển xe máy không có biển số nên đã cho dừng xe để kiểm tra. Qua đấu tranh, Đông cho biết chiếc Iphone 6 và toàn bộ giấy tờ trên là do gã cướp giật của người đi đường. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Thực nghiệm hiện trường vụ Gateway, vì sao bà Quy vắng mặt?

T.H |

Vụ Gateway: Tại sao buổi thực nghiệm hiện trường vắng bà Nguyễn Bích Quy?; Nghi phạm truy sát cả gia đình: "Gây án xong còn bình thản uống nước chè"... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: "Má mì" ẩn mình nhân viên spa, quản lý đường dây mại dâm

T.H |

Lời khai của "má mì" cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô; Bắt tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 3 người nguy kịch... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: "Chồng dạy võ" đánh vợ là không thể chấp nhận

T.H |

Vụ chồng dạy võ đánh vợ dã man trước mặt con nhỏ: "Vũ lực là bất lực"; Gần 100 người có liên quan tham gia vụ xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Pháp luật 24h: Thực nghiệm hiện trường vụ Gateway, vì sao bà Quy vắng mặt?

T.H |

Vụ Gateway: Tại sao buổi thực nghiệm hiện trường vắng bà Nguyễn Bích Quy?; Nghi phạm truy sát cả gia đình: "Gây án xong còn bình thản uống nước chè"... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: "Má mì" ẩn mình nhân viên spa, quản lý đường dây mại dâm

T.H |

Lời khai của "má mì" cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô; Bắt tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 3 người nguy kịch... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: "Chồng dạy võ" đánh vợ là không thể chấp nhận

T.H |

Vụ chồng dạy võ đánh vợ dã man trước mặt con nhỏ: "Vũ lực là bất lực"; Gần 100 người có liên quan tham gia vụ xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.