Pháp luật 24h: Tóm gọn đường dây “thu mua” bé trai bán sang Trung Quốc

T.H |

Dùng hình thức thỏa thuận xin “nhận nuôi” đứa trẻ và đề nghị “bồi dưỡng chi phí sinh mổ” khoảng 30 triệu đồng/trường hợp, các đối tượng bán các bé trai sang Trung Quốc lấy chênh lệch... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Chiêu thức bán bé trai giá 300 triệu của nhóm buôn người

Ngày 8.6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 6 đối tượng, trong đó tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em trong nước và xuyên quốc gia về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Thấy nhu cầu mua trẻ em tại Trung Quốc, đối tượng Phả (sinh sống ở Trung Quốc), về Việt Nam kiếm trẻ. Sau đó, Phả móc nối với nhóm Hồng, Nhí, Sa, Loan để mua trẻ em đưa sang Trung Quốc. Với mỗi bé trai, Phả mua 180 - 200 triệu đồng, bé gái từ 10 - 80 triệu đồng. Sau khi đưa sang Trung Quốc, Phả bán các bé lấy chênh lệch cao. Xem chi tiết tại đây.

50 thanh niên nam nữ “phê” ma túy lắc lư trong quán karaoke

Ngày 8.6, Công an TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 50 thanh niên nam nữ để điều tra xác minh về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép bị phát hiện trong quán Karaoke.

Lực lượng công an đã thu giữ được 3 bịch ma túy tổng hợp bằng bột và một số viên ma tuýt tổng hợp cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy trong 4 phòng. Toàn bộ các đối tượng sau đó đã được đưa về Trụ sở Công an TP. Biên Hòa để điều tra. Xem chi tiết tại đây.

"Có nhóm người thao túng Trung Nguyên, hồ sơ đã gửi tới Bộ Công an"

Ngày 8.6, chia sẻ với Lao Động, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, bà đã gửi hồ sơ đến Bộ Công an, để làm rõ việc có hay không một nhóm người có ý định thao túng Trung Nguyên, truất quyền điều hành của nữ "nội tướng".

Trong hồ sơ "tố cáo nhóm người có ý định thao túng Trung Nguyên", bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ thường xuyên vắng mặt ở công ty, giao toàn quyền điều hành cho nhóm quản lý bên dưới, đồng thời, lúc đó bà Diệp Thảo đã bị bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực. Xem chi tiết tại đây.

Giải cứu chủ tiệm cầm đồ bị nam thanh niên đâm gục, bắt làm con tin

Một lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, nam thanh niên xông vào tiệm cầm đồ T.Y ở địa chỉ 48 đường Thụy Phương (phường Đông Ngạc) và dùng hung khí đâm gây thương tích cho chủ tiệm, cố thủ trên tầng 2.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 cùng ngày. Thời điểm này, chị Y (chủ tiệm cầm đồ) đang cùng con gái chuẩn bị khóa cửa tiệm cầm đồ thì một nam thanh niên đi xe máy đến. Xem chi tiết tại đây.

Truy tố cựu Thứ trưởng - TGĐ BHXHVN: Cho vay sai đối tượng, gây thất thoát

Viện KSND tối cao vừa ban hành Cáo trạng về vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN), Công ty Cho thuê tài chính II và một số đơn vị có liên quan.

Hai cựu Tổng Giám đốc BHXHVN cùng 4 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát 1.700 tỉ đồng. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Vụ đại gia xăng Trịnh Sướng, lộ đường dây tiêu thụ xăng giả

T.H |

Cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 23 bị can liên quan đến vụ "đại gia" xăng Trịnh Sướng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Con được nâng điểm, có xử lý được phụ huynh?

T.H |

Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết - Công an tỉnh đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp theo tính chất, mức độ đối với những phụ huynh có con được nâng điểm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Nghi phạm bịt mặt, cướp ngân hàng là người chơi bời lêu lổng

T.H |

Đối tượng bịt mặt cướp ngân hàng đã khai nhận do chơi bời, sa vào lô, đề, cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Pháp luật 24h: Vụ đại gia xăng Trịnh Sướng, lộ đường dây tiêu thụ xăng giả

T.H |

Cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 23 bị can liên quan đến vụ "đại gia" xăng Trịnh Sướng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Con được nâng điểm, có xử lý được phụ huynh?

T.H |

Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết - Công an tỉnh đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp theo tính chất, mức độ đối với những phụ huynh có con được nâng điểm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Nghi phạm bịt mặt, cướp ngân hàng là người chơi bời lêu lổng

T.H |

Đối tượng bịt mặt cướp ngân hàng đã khai nhận do chơi bời, sa vào lô, đề, cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua