Pháp luật 24h: Thông tin mới vụ "xử lý" nữ đại uý công an náo loạn sân bay

T.H |

Sắp hết hạn đình chỉ, chuẩn bị họp về kỷ luật đối với đại úy Hiền; Thưởng nóng ban chuyên án bắt 3 người Trung Quốc làm thẻ ATM giả... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Sắp hết hạn đình chỉ, chuẩn bị họp về kỷ luật đối với đại úy Hiền

Ngày 23.9 tới là ngày hết thời hạn đình chỉ công tác đại úy công an Lê Thị Hiền - người từng gây xôn xao dư luận khi lăng mạ nhân viên thủ tục hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều người đã đặt câu hỏi liệu có mức xử lý tiếp theo đối với nữ đại úy này?

Được biết, ngành công an có những quy định về xử lý cán bộ, cả về mặt ứng xử, tùy theo mức độ vi phạm và các tài liệu để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP. Hà Nội cũng từng phát biểu với báo chí về hành động và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền là "không thể chấp nhận được". Xem chi tiết tại đây.

Thưởng nóng ban chuyên án bắt 3 người Trung Quốc làm thẻ ATM giả

Ngày 20.9, Công an Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho Ban chuyên án T919 với thành tích phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc có hành vi đánh cắp thông tin thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và UBND TP Vinh đã khen thưởng cho Ban chuyên án 70 triệu đồng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 333 thẻ ngân hàng giả trong đó có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây.

Nữ phó tổng giám đốc công ty Alibaba đã đến làm việc với công an

Ngày 20.9, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cho biết, bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã đến cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc theo giấy triệu tập.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Xem chi tiết tại đây.

Quản giáo để nữ phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Đoàn Thái Sơn là cán bộ quản giáo, được phân công nhiệm vụ quản lý khóa, mở, khóa cổng các buồng giam, giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình.

Sơn đã mở cổng Nhà tạm giữ thực hiện chia cơm cho phạm nhân, Sơn tiếp tục mở cửa buồng giam phạm nhân Hương mà không có lệnh của Thủ trưởng cơ sở giam giữ. Đồng thời, Sơn quên không khóa cửa buồng giam phạm nhân Hương để cô ta lợi dụng bỏ trốn. Xem chi tiết tại đây.

Vụ một phụ nữ bị đâm tử vong trên cầu Bãi Cháy: Đã bắt được nghi phạm

Công an TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (20.9) cho biết đã bắt được nghi can đâm chị Nguyễn Tuyết Mai (33 tuổi, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long) trên cầu Bãi Cháy, khiến nạn nhân tử vong sau đó tại Bệnh viện Việt Đức.

Nghi can được xác định là T.Q.H (33 tuổi, trú tại tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Điều gì khiến lãnh đạo công ty địa ốc Alibaba bị bắt?

T.H |

Bắt Chủ tịch địa ốc Alibaba: Những vụ việc xem thường pháp luật của Alibaba; Lợi dụng được đi làm ngoài trời, phạm nhân nguy hiểm vượt ngục trại giam... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Truy tìm “hot girl” kêu gọi góp vốn, ôm 160 tỷ rồi biến mất

T.H |

“Hot girl” lừa góp vốn ôm 160 tỷ bỏ trốn khiến công an thông báo truy tìm; Đề nghị truy tố "giang hồ đeo đầy vàng giả" Phúc XO... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Tin mới nhất vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên

T.H |

Hé lộ nguyên nhân vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên; Người lao động đóng góp cho Quỹ phòng chống thiên tai thế nào?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Pháp luật 24h: Điều gì khiến lãnh đạo công ty địa ốc Alibaba bị bắt?

T.H |

Bắt Chủ tịch địa ốc Alibaba: Những vụ việc xem thường pháp luật của Alibaba; Lợi dụng được đi làm ngoài trời, phạm nhân nguy hiểm vượt ngục trại giam... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Truy tìm “hot girl” kêu gọi góp vốn, ôm 160 tỷ rồi biến mất

T.H |

“Hot girl” lừa góp vốn ôm 160 tỷ bỏ trốn khiến công an thông báo truy tìm; Đề nghị truy tố "giang hồ đeo đầy vàng giả" Phúc XO... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Tin mới nhất vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên

T.H |

Hé lộ nguyên nhân vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên; Người lao động đóng góp cho Quỹ phòng chống thiên tai thế nào?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.