Pháp luật 24h: Ông Trần Khắc Hùng vừa bị truy nã, sai phạm thế nào?

T.H |

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã là ai?; Bị kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên lao vào tấn công CSGT... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã là ai?

Thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet, ông Hùng đã đầu tư vốn vào Trường Đại học Đông Đô.

Thời gian này, ông Trần Khắc Hùng cùng một số người khác, trong đó có ông Dương Văn Hòa - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô đã tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong thời gian từ 1 đến 2 ngày và được cấp bằng tốt nghiệp ngoại ngữ sau 3 đến 6 tháng, kể từ lúc nộp hồ sơ mà không phải đi học. Xem chi tiết tại đây.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên lao vào tấn công CSGT

Ngày 21.8, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết hiện đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng để hoàn thiện, củng cố hồ sơ xử lý tội chống người thi hành công vụ.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Sau đó, 3 thanh niên trên xe đã xuống gây sự đồng thời lao vào tấn công chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến 1 chiến sĩ bị thương. Xem chi tiết tại đây.

Lật tẩy website bán điện thoại Samsung S10+ “chính hãng” giá dưới 4 triệu

"Samsungvietnam.online" là 1 trong 16 website mà Công ty TNHH RELEX Việt Nam đã dùng để kinh doanh điện thoại di động không có nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu các sản phẩm chính hãng.

Cửa hàng do ông Sỹ làm chủ đã mua 19 chiếc Samsung S10+ từ Lạng Sơn với giá 1.350.000 đồng đến 1.700.000 đồng. Sau đó, cửa hàng ông Sỹ đã bán qua website samsungvietnam.online với mức giá từ 1.800.000 đồng đến 3.500.000 đồng/chiếc. Việc mua bán số điện thoại trên không có hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật. Xem chi tiết tại đây.

Chia chác 5 tỉ tiền đền bù đất rừng, 10 cán bộ bị khởi tố

Ngày 21.8, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố ông Phan Văn Minh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Thành và ông Nguyễn Đức Thiện, Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Thành (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Yên Thành) về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai cán bộ nói trên bị khởi tố do liên quan đến vụ hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng ở Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành. Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố bị can Quang "Rambo" - đàn anh của Khá "Bảnh"

Ngày 21.8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Đỗ Văn Quang cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trung tá Tạ Quang Hòa, đội trưởng đội đặc nhiệm hình sự Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nhận định về hành vi của Quang "Rambo": "Những hành động của Quang và băng nhóm khiến giới trẻ có những suy nghĩ lệch lạc, từ đó gây ra những hệ lụy xấu trong xã hội". Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: "Khó xử lý" lái xe bỏ sản phụ giữa đường ở Bình Dương?

T.H |

Tài xế bỏ mặc sản phụ giữa đường có bị truy trách nhiệm hình sự?; Công an quận Cầu Giấy: Lái xe trường Gateway Doãn Quý Phiến vẫn khỏe mạnh... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Tin đồn lái xe trường Gateway tử vong có chính xác?

T.H |

Xuất hiện tin đồn lái xe trường Gateway tử vong, Công an Cầu Giấy nói gì?; Nhóm buôn ma tuý lớn ném lựu đạn chống trả khi bị truy bắt... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Hé lộ nguyên nhân Phó Tổng giám đốc Cty Công Lý bị bắt

T.H |

Phó Tổng giám đốc Cty Công Lý bị bắt về hành vi “lừa đảo”; Quá khứ bất hảo của Nam "ngọ" - trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Pháp luật 24h: "Khó xử lý" lái xe bỏ sản phụ giữa đường ở Bình Dương?

T.H |

Tài xế bỏ mặc sản phụ giữa đường có bị truy trách nhiệm hình sự?; Công an quận Cầu Giấy: Lái xe trường Gateway Doãn Quý Phiến vẫn khỏe mạnh... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Tin đồn lái xe trường Gateway tử vong có chính xác?

T.H |

Xuất hiện tin đồn lái xe trường Gateway tử vong, Công an Cầu Giấy nói gì?; Nhóm buôn ma tuý lớn ném lựu đạn chống trả khi bị truy bắt... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Pháp luật 24h: Hé lộ nguyên nhân Phó Tổng giám đốc Cty Công Lý bị bắt

T.H |

Phó Tổng giám đốc Cty Công Lý bị bắt về hành vi “lừa đảo”; Quá khứ bất hảo của Nam "ngọ" - trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.